Tổng kết 5 năm phong trào Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi: Những kết quả đáng ghi nhận

Thứ Hai, 20/03/2017 | 16:49

Khép lại giai đoạn 5 năm (2012 - 2016) phong trào Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SX-KD) giỏi, huyện Phước Long là địa phương đi đầu trong tỉnh về số hộ nông dân đạt danh hiệu SX-KD giỏi các cấp. Điều này cho thấy niềm tự hào ở một quê hương có phong trào SX-KD đầy năng động.

Bội thu từ mô hình nuôi cá bống tượng của nông dân xã Phong Thạnh Tây B. Ảnh: H.D 

HƠN 14.000 NÔNG DÂN SX-KD GIỎI

Theo thống kê của Hội Nông dân huyện Phước Long, giai đoạn 5 năm (2012 - 2016), toàn huyện có gần 14.400 hộ nông dân đạt danh hiệu SX-KD giỏi. Trong đó, 213 hộ đạt danh hiệu SX-KD giỏi cấp Trung ương, 1.359 hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh, 3.400 hộ đạt danh hiệu cấp huyện và trên 9.400 hộ đạt danh hiệu cấp cơ sở. Hội Nông dân huyện Phước Long đúc kết, công tác tuyên truyền đóng vai trò rất quan trọng. Cách mà Hội Nông dân các xã, thị trấn trong huyện thực hiện thời gian qua là tập trung bằng nhiều hình thức triển khai đến hội viên, nông dân như: tuyên truyền, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi, tổ hội, sinh hoạt câu lạc bộ nông dân nhằm tư vấn, hướng dẫn cho nông dân lựa chọn phương thức sản xuất phù hợp với từng vùng sản xuất. Các cấp Hội Nông dân trong huyện khuyến cáo nông dân thực hiện đúng lịch thời vụ, đúng quy trình kỹ thuật, phát huy sự sáng tạo, phát triển đa ngành nghề. Kết quả từ cách làm đó đã được đông đảo nông dân đồng tình hưởng ứng tham gia đăng ký trở thành hộ nông dân SX-KD giỏi các cấp.

Tuy nhiên, nhờ có sự phối hợp, hỗ trợ từ nhiều phía mà phong trào Nông dân thi đua SX-KD giỏi của huyện mới phát triển mạnh mẽ. Đó là Ngân hàng NN&PTNT đã thực hiện chương trình cho vay vốn phát triển sản xuất với tổng số tiền 702 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay tín chấp 50 tỷ đồng tại 63 tổ nhận ủy thác. Riêng quỹ Hỗ trợ nông dân đã hỗ trợ cho 6 dự án với 71 hộ vay đầu tư nuôi dê, bò, heo với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng...

HIỆU QUẢ TỪ VIỆC ĐA DẠNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT

Mô hình đạt hiệu quả cao trong phong trào Nông dân SX-KD giỏi ở Phước Long là lúa - heo kết hợp, tôm - lúa, tôm - lúa - cá, VAC và chuyên tôm. Những năm gần đây xuất hiện thêm nhiều mô hình mới cho thu nhập khá cao như: nuôi le le, trăn thịt, trăn sinh sản, mô hình nuôi chích cồ, cá trê vàng. Đáng chú ý, mô hình nuôi trăn thịt, trăn sinh sản của một số nông hộ cho thu nhập đến 900 triệu đồng/năm. Qua đó cho thấy, phong trào này đã phát huy tối đa tiềm năng lao động, đất đai, sức lực và trí tuệ của nông dân. Từ chỗ làm ăn nhỏ lẻ nay biết liên kết lại trong sản xuất, tạo đầu mối liên kết làm ăn giữa các tổ hợp tác với các công ty, từ đó hạn chế khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Phong trào này đã góp phần nâng cao đời sống của nông dân, giảm hàng ngàn hộ nghèo và giải quyết việc làm cho hơn 9.000 lao động.

Để thực hiện tốt phong trào Nông dân thi đua SX-KD giỏi giai đoạn 2016 - 2021, huyện Phước Long sẽ tăng cường phối hợp với các ban ngành, công ty, doanh nghiệp nhằm tranh thủ mọi điều kiện về vốn, vật tư, tư vấn kỹ thuật giúp cho hội viên nông dân được hỗ trợ trong sản xuất, thúc đẩy phát triển sản xuất. Kết nối giữa công ty, doanh nghiệp với nông dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân tìm đầu vào, lo đầu ra sản phẩm, phát huy tính dân chủ, tiếp cận thông tin thị trường để định hướng đúng cho mô hình sản xuất.

HỮU DUYÊN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.