Tuổi trẻ huyện Phước Long: Hăng hái xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, 20/03/2017 | 16:50

Tháng Thanh niên năm 2017 đang tiếp tục diễn ra sôi nổi trên địa bàn huyện Phước Long. Hơn 24.000 ĐV-TN trên khắp các nẻo đường của 8 xã, thị trấn đều có công trình, phần việc xây dựng quê hương, sống có trách nhiệm với cộng đồng.

ĐV-TN huyện Phước Long vận động người dân bảo vệ môi trường. (Ảnh do Huyện đoàn Phước Long cung cấp)

NỖ LỰC VÌ MÔI TRƯỜNG XANH

Thực hiện Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng huyện Phước Long xanh - sạch - đẹp giai đoạn 2016 - 2020, tuổi trẻ trong huyện quyết tâm gương mẫu đi đầu. Ban Thường vụ Huyện đoàn Phước Long cho biết, xây dựng huyện xanh - sạch - đẹp là việc làm thường xuyên để xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu bền vững. Tuy nhiên, trong cao điểm Tháng Thanh niên này, tuổi trẻ huyện nhà đã có rất nhiều công trình, phần việc nổi bật. Cụ thể, các xã, thị trấn đều tổ chức ra quân trồng cây xanh, vận động nhân dân xóa cầu tiêu trên sông, gia cố bờ kè chống sạt lở. Tuổi trẻ của huyện đã xây được 3 hố xử lý rác thải, 1 nhà tiêu hợp vệ sinh, vận động nhân dân mắc bóng đèn chiếu sáng, cắt tỉa hàng rào cây xanh, phát quang các tuyến đường… 

Theo Huyện đoàn Phước Long, sau 3 tuần lễ ra quân Tháng Thanh niên, hàng ngàn lượt ĐV-TN của huyện đã tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức, hướng tới thay đổi hành vi cho người dân về vệ sinh cộng đồng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ nguồn nước. Các Đoàn cơ sở xã, thị trấn đã phát động ĐV-TN đăng ký, đảm nhận trồng và bảo vệ cây, bảo vệ dòng sông quê hương, hỗ trợ người dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh và di chuyển chuồng trại chăn nuôi ra xa nơi ở. Các Đoàn cơ sở xã, thị trấn đăng ký đảm nhận thực hiện 7 tuyến đường “sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn”. Tổ chức các đội hình thanh niên xung kích, tham gia xử lý điểm đen về rác thải, ô nhiễm môi trường, phát hiện, tố giác các tổ chức, cá nhân vi phạm, gây ô nhiễm môi trường. “Ngày Chủ nhật xanh”, trọng tâm là hoạt động bảo vệ môi trường, tham gia xóa các điểm đen về môi trường, trồng cây xanh, tham gia chỉnh trang, tạo cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp cũng đã diễn ra trên khắp địa bàn huyện.

LÀM TỐT CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI

Những ngày đầu của Tháng Thanh niên, Ban Thường vụ Huyện đoàn Phước Long đã vận động trao tặng 1 căn nhà nhân ái cho đoàn viên Phạm Ngọc Xuyến (ngụ ấp Mỹ II, xã Vĩnh Phú Đông) trị giá 25 triệu đồng, tặng 600 quyển tập cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. ĐV-TN Công an huyện đã tổ chức cấp giấy chứng minh nhân dân lưu động cho người dân ấp Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Phú Đông). Còn đội ngũ thầy thuốc trẻ của Bệnh viện Đa khoa huyện thì khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 200 hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách tại ấp Huê III, xã Vĩnh Phú Đông. Các cơ sở Đoàn cũng đã tặng 100kg gạo, 200 cuốn tập, 4 ao cá cho 4 hộ ĐV-TN nghèo tại xã Vĩnh Phú Tây…

Trong Tháng Thanh niên 2017, tuổi trẻ huyện Phước Long còn đăng ký thực hiện 13 mô hình phát triển kinh tế mang lại thu nhập cao, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ. Cụ thể như mô hình ương tôm hầm đất, nuôi cá bống tượng, trồng ổi và bán cây giống ổi lê, ổi tím, trồng năn bộp kết hợp nuôi cá sặc rằn, trồng rau sạch, nuôi kỳ đà, ba ba, trăn, bò sinh sản, rắn ri tượng, cua đinh, trồng màu trên bờ vuông tôm… Đây là những mô hình mang tính khả thi cao, có thể nhân rộng trong toàn huyện.

Dù mới hơn nửa chặng đường của Tháng Thanh niên 2017, nhưng việc làm của tuổi trẻ huyện Phước Long đã dấy lên sinh khí sôi nổi chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phước Long lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017 - 2022), góp phần đưa Phước Long trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, bền vững đầu tiên của tỉnh.  

TẤN ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.