Lập lại trật tự vỉa hè để xây dựng đô thị văn minh

Thứ Hai, 20/03/2017 | 16:58

Bài 1: Vỉa hè TP. Bạc Liêu: Còn nhiều chuyện phải làm!

Bài 2: Nhiều lần ra quân… đâu lại vào đấy

Bài 3:   Làm gì để vỉa hè thông thoáng bền vững? 

Sau một tuần đồng loạt xuống đường lập lại trật tự đô thị, vỉa hè, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Bạc Liêu đã có phần dành cho người đi bộ. Làm sao để duy trì kết quả ấy trong thời gian dài, hướng đến bền vững - đó là trăn trở của Đảng bộ, nhân dân thành phố.

Đảm bảo tính nhân văn

Sáng 20/3, quan sát một quán bán điểm tâm sáng trên đường Cách Mạng (khóm 8, phường 1), chúng tôi thấy trên vách tường quán có dán các tờ giấy nhắc nhở: “Quý khách ăn bánh mì, cho xe vào hẻm. Xin cảm ơn!”. Song nhìn vào hẻm cặp bên, theo chỉ dẫn của chủ quán, chỉ thấy có 1 chiếc xe máy đậu sát vách nhà, còn phần nhiều xe khách vẫn đậu trên vỉa hè dù vỉa hè đoạn đường này hẹp, không đủ bố trí nơi đậu xe theo quy định. Nhác thấy lực lượng phường đằng xa, bà chủ quán và người phụ bán nhốn nháo: “Tới rồi… kìa!” và nhanh chóng kéo tủ bánh mì sát vào phía trong nhà. Còn tối 19/3, tại đường Ninh Bình (phường 2), các hàng quán đa phần đều chấp hành tốt trật tự vỉa hè, chỉ có 3 trường hợp kê bàn ghế hơi lấn ra ngoài và 1 hộ mắc bóng đèn chiếu sáng lên cây xanh bị Công an phường nhắc nhở.

Bà Lê Hồng Thu - Phó Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu (thứ hai từ phải sang) chỉ đạo di dời cây xanh dân tự trồng trên vỉa hè đường Cách Mạng (phường 1). Ảnh: N.Q

Như vậy có thể thấy, tình hình sau một tuần ra quân lập lại trật tự đô thị của thành phố đã có chuyển biến tích cực, đa phần người dân ủng hộ và chấp hành chủ trương, song vẫn còn vài trường hợp chỉ làm tốt theo kiểu “đối phó” khi có sự xuất hiện của lực lượng chức năng. Theo ông Lưu Hoàng Ly - Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu, do người dân chưa hiểu đúng quy định nên chúng ta phải tìm cách diễn đạt, giải thích sao cho họ hiểu và chấp hành, chứ không quá cứng nhắc, hễ chỗ nào sai là lập tức lập biên bản xử phạt… Nên xử lý, giải quyết công việc bằng cái tâm. Bên cạnh đó, lãnh đạo TP. Bạc Liêu còn giao cho từng phường tự sắp xếp chỗ mua bán để không triệt đường mưu sinh của người dân. Mọi công việc được giải quyết đảm bảo tính nhân văn ắt sẽ được nhiều người ủng hộ và có chuyển biến tốt.

Tương tự như TP. Bạc Liêu, TX. Giá Rai cũng có giải pháp hay trong công tác lập lại trật tự đô thị. Ông Đỗ Minh Thắng - Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai quy trách nhiệm cụ thể cho Chủ tịch UBND phường nếu để xảy ra lấn chiếm vỉa hè. Và khi ra quân thì phải xử lý kiên quyết, đặc biệt là lực lượng cảnh sát trật tự của Công an thị xã phải tham gia mạnh. Nhưng trước hết vẫn phải đẩy mạnh tuyên truyền với sự tham gia của Mặt trật Tổ quốc, đoàn thể… theo Kế hoạch 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, thị xã sẽ tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư xây dựng, nâng cấp, lát gạch 100% vỉa hè các tuyến nội ô đến năm 2020.

“Tất cả đều mua bán trong nhà”

Không dừng lại ở chuyện lập lại trật tự vỉa hè, có phường còn đặt ra mục tiêu cao hơn để xây dựng địa bàn văn minh, từng bước hiện đại. Và phường 3 (TP. Bạc Liêu) là một trường hợp như vậy. Trong đợt này, phường 3 chọn đường Hai Bà Trưng làm điểm trong công tác lập trật tự đô thị và đã có chuyển biến rõ nét, người dân mua bán từ bậc tam cấp trở vô nhà. Tuy nhiên, “tham vọng của phường là tất cả đều mua bán trong nhà, không phân biệt hộ ở nơi có vỉa hè rộng, hẹp để tránh trường hợp bà con so bì”, bà Trương Ngọc Thảo - Bí thư Đảng ủy phường 3 cho biết. Cách làm của phường 3 là khi tuyên truyền không đôi co với dân, mà phải giúp dân, nói năng khéo léo, tiếp xúc hòa nhã. Làm thông thoáng vỉa hè xong, phường sẽ giao về cho các khóm và cảnh sát khu vực quản lý, giữ vững địa bàn. Hộ nào cố tình tái phạm, mua bán mất vệ sinh thì phường sẽ đề nghị thành phố rút giấy phép kinh doanh.

Phường 3 là trung tâm kinh tế của thành phố và được cấp trên chọn làm điểm chỉ đạo công tác chỉnh trang đô thị. Trên địa bàn phường, do lịch sử để lại, nhiều tuyến phố thương mại có vỉa hè hẹp, như đường Phan Ngọc Hiển, Hoàng Văn Thụ, Lê Văn Duyệt… nên khi khách hàng đậu xe là bít hết phần dành cho người đi bộ. Trước tình thế này, thành phố đang trưng dụng một đoạn đường Hai Bà Trưng (từ Trần Phú đến Hà Huy Tập) làm bãi để xe, còn hướng tới, ông Lê Chí Nhân, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị cho biết sẽ tính toán đến việc xây dựng bãi đỗ, giữ xe công cộng.

“Đặc cách” vỉa hè ở Quảng trường Hùng Vương?

Vỉa hè ở tất cả các tuyến đường đều bắt buộc dành 1,5m cho người đi bộ, đó là quy định, không phân biệt rộng hẹp thế nào. Song, dường như với vỉa hè hai bên Quảng trường Hùng Vương (phường 1, TP. Bạc Liêu) là một trường hợp ngoại lệ. Vỉa hè, lòng đường ở nơi được gọi là “trái tim thành phố” được chính quyền bố trí cho người dân thuê bán nước giải khát, làm bãi giữ xe. Ông Trương Ngọc Tha - Bí thư Đảng ủy phường 1 (TP. Bạc Liêu) cho biết từ nhiều năm trước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đồng ý cho sử dụng vỉa hè hai bên Quảng trường Hùng Vương như vậy, nhưng chỉ được hoạt động từ 16 - 22 giờ. Gần đây nhiều hộ kinh doanh không thực hiện đúng quy định về thời gian hoạt động.

Còn ông Bùi Hồng Kỳ - Phó Giám đốc Sở GT-VT đã hẹn trả lời sau khi phóng viên đề cập vấn đề này bởi phải xem các văn bản có liên quan mới có câu trả lời chính xác. Cũng theo ông Kỳ, quy định quản lý vỉa hè hiện UBND tỉnh chưa ban hành bởi vướng Luật Ban hành văn bản pháp luật. Cho nên, Thành ủy, UBND TP. Bạc Liêu đang xin chủ trương quy định tạm thời về việc quản lý, sử dụng vỉa hè. Các sở, ngành có liên quan đang cho ý kiến.

Nguyễn Quốc

Quy định về vỉa hè

Điều 12, Quyết định 16/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành “Quy định về quản lý xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh” quy định về vỉa hè như sau:

1. Vỉa hè mỗi bên đường phải có chiều rộng tối thiểu như quy định dưới đây (trừ trường hợp có quy định khác):

a) Đường phố chính: 6,0m;

b) Đường liên khu vực: 4,5m;

c) Các loại đường khác (đường khu vực, phân khu vực, nhánh): 3m.

2. Cấu tạo của vỉa hè và bó vỉa:

a) Bó vỉa: Phải có chiều cao vừa phải đảm bảo xe gắn máy chạy lên dễ dàng;

b) Bề mặt vỉa hè: Lót bằng các loại gạch xi măng không trét ron. Hạn chế tối đa việc bê-tông hóa vỉa hè bằng vữa xi-măng, bê-tông.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.