Thanh thiếu niên

Những chặng đường đầy vẻ vang!

Thứ Sáu, 24/03/2017 | 16:30

Trong suốt chặng đường 86 năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, tổ chức Đoàn không ngừng trưởng thành, lớn mạnh. Cùng với cả nước, các địa phương Đoàn Thanh niên tỉnh Bạc Liêu cũng đã tạo được nhiều dấu ấn đậm nét.

Trưởng thành trong kháng chiến

Ngược dòng thời gian trở về những năm tháng hào hùng của dân tộc, trong cuộc chiến giành độc lập, thanh niên chính là lực lượng tiên phong trong mọi phong trào, hoạt động với sự dìu dắt của tổ chức Đoàn. Cũng như thanh niên cả nước, tuổi trẻ Bạc Liêu luôn giữ vai trò trọng yếu trong mọi hoạt động của công tác dân vận, là người có mặt đầu tiên trên tuyến lửa cũng như đảm trách những công việc khó khăn nhất. Nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên gắn liền với nhiệm vụ chính trị, giải phóng dân tộc. Có thể nói, Đoàn Thanh niên chính là cánh tay đắc lực của Đảng khi đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng như: công tác dân vận, nắm bắt tình hình địch, tham mưu, hỗ trợ thực hiện từng trận đánh… Tổ chức Đoàn chính là điểm tựa cho thanh niên trong mọi hoạt động, những ai được vào tổ chức Đoàn thì cảm thấy rất tự hào.

ĐV-TN tham gia làm vệ sinh môi trường. Ảnh: Y.N

Hàng loạt phong trào mang đậm thương hiệu Đoàn Thanh niên lúc bấy giờ là tòng quân, thanh niên xung phong, du kích… Những khẩu hiệu “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” đã trở thành phương châm trong hoạt động chiến đấu. Sẽ không trọn vẹn khi nói về phong trào Đoàn Thanh niên mà không nhắc đến cán bộ Đoàn, bởi họ luôn tiên phong trên tất cả các hoạt động và thể hiện rõ vai trò “người đầu tàu”.

Hòa bình lập lại, cùng với cả nước, thanh niên Bạc Liêu lại hăng hái bắt tay vào “cuộc chiến” mới. Cuộc chiến không có đạn nổ bom rơi, nhưng cũng không kém phần cam go, đó là cuộc chiến chống đói nghèo, lạc hậu. Vào những thập niên 70 - 80 của thế kỷ trước, tuổi trẻ cả nước lại sục sôi với phong trào thanh niên xung phong tình nguyện xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, và một lần nữa tinh thần tình nguyện của những chàng trai, cô gái Bạc Liêu lại tiếp tục phát huy. Từ đó đến nay, phong trào thanh niên Bạc Liêu luôn sôi nổi theo từng chặng đường phát triển của đất nước.

 Dấu ấn 20 năm

Tính từ thời điểm chia tách tỉnh Minh Hải thành Bạc Liêu và Cà Mau (năm 1997) thì Đoàn Thanh niên Bạc Liêu có thêm chặng đường 20 năm. Với khá nhiều cập rập, bộn bề khó khăn của những ngày đầu chia tách, cùng lực lượng khá mỏng (toàn tỉnh chỉ có 12.000 đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN) vào thời điểm tái lập tỉnh), nhưng tinh thần tình nguyện của thanh niên đã được khơi dậy đúng lúc, đó chính là sức mạnh lớn nhất để giúp phong trào tuổi trẻ Bạc Liêu vượt qua khó khăn. Trên mọi nẻo đường, trên từng lĩnh vực đều có sự góp “lửa” của thanh niên tình nguyện: xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế ở vùng chuyển đổi, trồng rừng phòng hộ, xây dựng giao thông nông thôn…

Các phong trào, hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội mỗi năm thêm bài bản, chuyên nghiệp hơn. Đặc biệt là phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã trở thành hoạt động rộng khắp, thu hút sự tham gia, nhập cuộc của mọi tầng lớp thanh niên. Từ năm 2012 đến nay, phong trào thanh niên sôi nổi với chương trình “Tuổi trẻ Bạc Liêu chung tay xây dựng nông thôn mới”. Đã có 900 đội thanh niên tình nguyện các lĩnh vực được thành lập, thu hút gần 12.000 thanh niên tham gia. Chỉ tính riêng trong năm 2016, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức tư vấn nghề nghiệp cho trên 5.000 ĐV-TN và sinh viên, học sinh; giới thiệu việc làm cho 1.700 ĐV-TN. Ở lĩnh vực an sinh xã hội, các Đoàn cơ sở đã khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 3.000 lượt người nghèo, đối tượng chính sách; cấp mới 9.000 giấy chứng minh nhân dân; vận động tặng 38 căn nhà nhân ái, nhà tình thương; hiến trên 4.000 đơn vị máu cho ngân hàng máu sống; tặng trên 500 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học...

Dù rằng vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định, nhưng nhìn chung công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bạc Liêu đang có những bước tiến và sự trưởng thành đáng tự hào.

YÊN NHI

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.