Thanh thiếu niên

Tuổi trẻ là những người “giàu có”

Thứ Sáu, 24/03/2017 | 16:32

Tôi thường hay nghe những triết lý kiểu như “Tuổi trẻ là món quà quý giá nhất của đời người”. Tôi thì lại nghĩ, tuổi trẻ là quãng thời gian chông chênh nhất của đời người: tài sản không có, công việc không ổn định, kinh nghiệm sống không nhiều… Nói chung mọi thứ đều là tạm bợ. Thế rồi tôi tình cờ quen biết một người bạn và những gì bạn ấy đã và đang làm khiến cho tôi thấy tuổi trẻ là những người “giàu có”…

Tốt nghiệp THPT, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cuộc sống của bạn rẽ sang hướng đi không như dự định ban đầu. Ước mơ đeo đuổi công việc “gõ đầu trẻ” đã khép lại nhưng không vì thế mà bạn thất vọng, oán than với cuộc đời. Trở về phụ giúp ba mẹ công việc nuôi tôm và trong suy nghĩ của người thanh niên trẻ ấy vẫn ấp ủ giấc mơ thay đổi cuộc sống. Bạn luôn quan niệm khi cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh của cơ hội khác mở ra, quan trọng là mình biết phấn đấu. Vậy là ngoài phụ giúp ba mẹ quản lý vuông tôm, bạn bắt tay vào nghiên cứu các mô hình kinh tế. Không có nhiều vốn nên bạn bắt đầu từ những mô hình nhỏ lẻ, tích cóp dần dần. Lúc mới khởi đầu, liên tiếp gặp rủi ro, thất bại nhưng với ý chí quyết tâm đeo đuổi mục tiêu đến cùng nên kết quả là mô hình lai tạo cua giống của bạn đã thành công. Khi đã có đủ kinh nghiệm trong tay, bạn bắt đầu đặt thêm mục tiêu mở rộng mô hình, tìm kiếm thị trường ở các tỉnh ngoài. Và hiện tại, sau gần 7 năm nỗ lực, bạn đã có cuộc sống ổn định, khấm khá. Bận rộn với công việc nhưng bạn vẫn rất tâm huyết với các phong trào Đoàn. Với mức thù lao của Bí thư chi đoàn ấp là 700.000 đồng/tháng chỉ để đổ xăng xe cho các hoạt động không tên hằng ngày ở ấp, vậy mà bạn vẫn vui vẻ đảm nhận. Để giải đáp thắc mắc của tôi, bạn chỉ nói rằng: “Chúng ta nên làm những việc có ích cho xã hội và phải có mục tiêu cho mình”. Và điều đó đã được bạn minh chứng qua việc nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tận tụy với hoạt động Đoàn, hỗ trợ kỹ thuật nuôi cua cho thanh niên trong ấp…

Những gì bạn có được chưa phải là to tát, nhưng đó là cả một quá trình nỗ lực, phấn đấu vượt lên hoàn cảnh. Và rõ ràng bạn đã chứng minh tuổi trẻ là những người “giàu có”: giàu ý tưởng, giàu đam mê, nhiệt huyết…

T.A

Ảnh minh họa: B.T

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.