Các chùa Khmer chuẩn bị đón tết Chôl Chnăm Thmây

Thứ Tư, 29/03/2017 | 15:53

Tết Chôl Chnăm Thmây 2017 của đồng bào Khmer đang về mang theo sinh khí rộn ràng trên khắp các phum sóc Bạc Liêu. Đây cũng là lúc nhiều chùa Khmer háo hức chuẩn bị đón một cái tết cổ truyền vui tươi, hạnh phúc và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Chùa Ghositaram tập trung hoàn thiện các công trình kiến trúc để đón tết Chôl Chnăm Thmây. Ảnh: H.T

Vào giữa tháng 4/2017, tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây sẽ tưng bừng diễn ra tại tất cả các phum sóc Bạc Liêu. Do đây là một trong những lễ hội lớn nhất của đồng bào Khmer nên công tác chuẩn bị đang được các chùa đặc biệt quan tâm.

Hình ảnh dễ bắt gặp nhất trong những ngày này là các chùa đang “chạy nước rút” cho các công trình nghệ thuật kiến trúc. Theo quan niệm của đồng bào Khmer, việc khánh thành công trình đúng vào dịp lễ hội sẽ mang đến may mắn, nhân đôi niềm vui, tăng thêm phần long trọng cho các chùa khác. Tại chùa Ghositaram (còn gọi là chùa Đầu, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh lợi), các nghệ nhân đang tập trung xây dựng tường rào. Đây được xem là một trong những công trình kiến trúc công phu, mất nhiều thời gian thi công nhất. Bởi các họa tiết, tượng Phật, Chằn đều được nghệ nhân đắp hoàn toàn bằng phương pháp thủ công. Điểm đặc biệt là các bức tượng này tái hiện lại những câu chuyện của sử thi, sự tích Phật Thích ca. Do đó, ngoài tính thẩm mỹ, công trình còn có ý nghĩa tôn vinh những giá trị lịch sử, nghệ thuật kiến trúc và giáo dục nguồn cội cho thế hệ trẻ. Bên cạnh công trình này, chùa cũng đang tiến hành xây tăng xá, tu bổ lại các hạng mục đã xuống cấp, trang trí cờ ngũ sắc trong và ngoài khuôn viên, dựng Phật cảnh... Hòa thượng Hữu Hinh, Trụ trì chùa Đầu, cho biết: “Chôl Chnăm Thmây cũng giống như tết Nguyên đán của người Kinh nên được các chùa tổ chức khá long trọng. Hiện, chùa đang cố gắng để kịp hoàn thiện một số công trình nghệ thuật kiến trúc phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, hoạt động lễ hội. Năm nay, tết cổ truyền sẽ diễn ra trong không khí vui tươi, hạnh phúc hơn vì đời sống đồng bào ngày càng khởi sắc”.

Một hoạt động khác được các chùa chuẩn bị sôi nổi là chương trình biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao, trò chơi dân gian. Gần 1 tháng nay, đội văn nghệ chùa Sê Rây Vong-sa Chey-ya-ram (hay còn gọi là chùa Đìa Muồng, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) đã dành thời gian tập luyện các tiết mục văn nghệ, điệu múa phục vụ đồng bào vui lễ hội. Dù bận bịu với công việc mưu sinh, nhưng các thành viên trong đội đều tham gia đông đủ để có sự chuẩn bị tốt nhất. Ông Lý Phát, Đội trưởng đội văn nghệ chùa Đìa Muồng, chia sẻ: “Đối với các lễ hội văn hóa của đồng bào Khmer, chương trình nghệ thuật luôn là một hoạt động không thể thiếu. Với ý nghĩa quan trọng đó, đội đã xây dựng một chương trình tổng hợp với nhiều tiết mục ca, múa, hòa tấu nhạc cụ đặc sắc ca ngợi sự đổi thay của phum sóc, bản sắc văn hóa dân tộc, tình đoàn kết của 3 dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa. Mặc dù điều kiện hoạt động còn khó khăn, song với lực lượng đông và trẻ trung nên đội sẽ quyết tâm cống hiến cho khán giả một “bữa tiệc” nghệ thuật hấp dẫn”.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp với chính quyền địa phương được các chùa đề cao nhằm giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, phát huy đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Từ sự chuẩn bị chu đáo của các chùa Khmer, đồng bào dân tộc Bạc Liêu đang háo hức chia tay năm cũ, đón mừng năm mới với nhiều niềm vui, hy vọng.

HỮU THỌ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.