Ngành Tư pháp khu vực ĐBSCL: Thi đua học và làm theo gương Bác

Thứ Sáu, 19/05/2017 | 16:49

Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngành Tư pháp khu vực ĐBSCL đã cùng nhau ký kết giao ước thi đua. Trong đó tiếp tục thực hiện nội dung thi đua “Cán bộ tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngành Tư pháp khu vực ĐBSCL ký kết các giao ước thi đua. Ảnh: K.K

Theo đó, ngành Tư pháp khu vực ĐBSCL sẽ thực hiện những việc như tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn cơ quan, đơn vị.

Ngành Tư pháp khu vực ĐBSCL đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ, đảng bộ. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng.

Các cơ quan, đơn vị gắn kết với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn để đa dạng hóa các nội dung tổ chức phong trào thi đua trong phạm vi, đối tượng cụ thể của cơ quan, đơn vị mình. Qua đó đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị, cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thực hiện nghiêm túc, thực chất; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác, về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, kỷ cương, lối sống, phong cách theo tấm gương đạo đức của Bác.

K.K

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.