Nhịp sống đô thị

TP. Bạc Liêu: Chủ động phòng chống ngập úng trong mùa mưa

Thứ Tư, 24/05/2017 | 15:20

Vào mùa mưa, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Bạc Liêu thường ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến giao thông đi lại cũng như cuộc sống người dân. Vì vậy, để chủ động tiêu thoát nước khi có mưa lớn xảy ra, Trung tâm Dịch vụ đô thị Bạc Liêu đã có nhiều giải pháp thiết thực nhằm hạn chế tối đa ngập úng trên diện rộng…

Tuyến đường Trần Phú nối dài (TP. Bạc Liêu) thường bị ngập lụt sau mỗi trận mưa lớn. Ảnh: M.Đ

Mưa là… ngập

Năm nào cũng vậy, sau mỗi trận mưa lớn là tình trạng ngập lụt lại diễn ra trên hầu hết các tuyến đường trong nội ô TP. Bạc Liêu, như: đường Trần Phú, đường Võ Thị Sáu, đường Lê Văn Duyệt… Qua tìm hiểu, nguyên nhân chính của tình trạng trên là do hệ thống các tuyến cống được đầu tư trước đây không đồng bộ, xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu thoát nước khi nước dồn về nhiều; quá trình đô thị hóa diễn ra khá nhanh khiến những khu vực là điểm thu nước trước đây như ao, hồ, ruộng thì nay đã bị san lấp… Mặt khác, những cơn mưa lớn diễn ra cùng lúc triều cường dâng nên việc tiêu thoát nước gặp rất nhiều khó khăn.

Nước ngập không những ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như việc kinh doanh, mua bán của người dân mà còn mang theo mùi hôi thối, ẩn chứa nhiều mầm bệnh nguy hiểm. Ông Nguyễn Hoàng Minh (ngụ phường 3, TP. Bạc Liêu) bức xúc: “Mùa mưa năm nào tuyến đường Lê Văn Duyệt cũng ngập sâu, không chỉ gây mùi hôi thối, mà sinh hoạt của gia đình tôi cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là khi có trẻ nhỏ trong nhà rất bất tiện. Bà con trên tuyến đường này đều mong chính quyền thành phố sớm có biện pháp chống ngập hiệu quả để ổn định cuộc sống”.

Nhiều giải pháp chống ngập

Để khắc phục tình trạng này, Trung tâm Dịch vụ đô thị đã chủ động triển khai nhiều biện pháp như: Thường xuyên cử các đội công nhân dọn dẹp vỉa hè, khơi thông cống rãnh, nhất là thu gom rác thải ở các thanh chắn miệng cống để thông dòng chảy trước khi mùa mưa đến. Đồng thời, phối hợp với các bên liên quan tiến hành khảo sát, nâng cấp, sửa chữa các tuyến cống thoát nước đã xuống cấp, đầu tư xây dựng các tuyến cống thoát nước mới ở các khu dân cư nhằm đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời khi có mưa lớn xảy ra. Theo đó, Trung tâm Dịch vụ đô thị Bạc Liêu đã xây dựng kế hoạch nâng cấp, sửa chữa 9 tuyến cống tại các đường trước đây thường xuyên bị ngập úng, thoát nước chậm sau mỗi trận mưa lớn như: đường Hoàng Văn Thụ, đường Phan Đình Phùng, góc đường Bà Triệu - Ngô Gia Tự, góc đường ngã tư Cách Mạng - Lê Duẩn... với tổng số vốn hơn 1,6 tỷ đồng và hoàn thiện trước mùa mưa năm nay.

Để chủ động trong công tác tiêu thoát nước, Trung tâm cũng thường xuyên nạo vét các hố ga, thay thế các tấm van, kiểm tra hệ thống máy móc, thiết bị ở các trạm bơm cũng như các máy bơm lưu động. Đồng thời thường xuyên thực hiện việc cắt tỉa những cành cây có nguy cơ gãy đổ trong mùa mưa bão nhằm đảm bảo an toàn cho người dân…

“Song song với các giải pháp trên, khi mưa lớn xảy ra, Trung tâm Dịch vụ đô thị Bạc Liêu phân công lịch trực 24/24 giờ để có biện pháp xử lý kịp thời các tình huống, nhất là tiêu thoát nước. Đồng thời, phối hợp với các phường, xã tuyên truyền, vận động trong cộng đồng dân cư về việc thu gom và để rác đúng nơi quy định, tránh tình trạng để rác trước các miệng hố ga nhằm đảm bảo dòng chảy được thông suốt”, ông Nguyễn Đình Quang - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đô thị Bạc Liêu, cho biết.

Chí Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.