Đồng bào Khmer tham gia xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 25/05/2017 | 08:42

Thời gian qua, với sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đời sống của đồng bào Khmer trong tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ, nhiều hộ đã quyết tâm vượt khó vươn lên thoát nghèo, nhờ đó kinh tế gia đình ngày càng ổn định và có điều kiện đóng góp xây dựng quê hương.

Đường giao thông nông thôn do bà con dân tộc Khmer (huyện Vĩnh Lợi) hiến đất. Ảnh: C.L

Vĩnh Lợi là huyện có khá đông đồng bào Khmer sinh sống, tập trung chủ yếu ở các vùng nông thôn. Trước đây, việc đi lại của bà con rất khó khăn, bởi hầu hết các tuyến lộ giao thông nông thôn đều xuống cấp, hư hỏng. Vì vậy, khi huyện có chủ trương vận động người dân hiến đất làm các tuyến lộ mới thì bà con Khmer phấn khởi và tự nguyện hiến đất hoặc đóng góp ngày công lao động. Nhiều người còn tham gia làm cột cờ, trồng hoa ven đường, tạo mỹ quan cho tuyến đường vừa hoàn thành.

Bà Thạch Thị Sa Thương (xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi) phấn khởi nói: “Khi địa phương mời họp dân để bàn việc làm lộ giao thông nông thôn, bà con Khmer chúng tôi rất mừng. Nhiều người tự nguyện chặt bỏ cây tạp, dọn dẹp hành lang lộ để dễ dàng thi công. Con lộ hoàn thành không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện, mà còn làm cho bộ mặt xóm ấp thêm khang trang, tươi mới”.

Cùng với việc hiến đất xây dựng các công trình giao thông nông thôn, nhiều hộ Khmer còn chí thú làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, tham gia với chính quyền địa phương xóa nghèo. Tiêu biểu như hộ ông Danh Thuộc (xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân). Ông Danh Thuộc là một nông dân siêng năng, tự vươn lên bằng nghị lực bản thân, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Ngoài việc chăm lo phát triển kinh tế gia đình, với vai trò là trưởng ấp, ông Danh Thuộc còn tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, nhất là hỗ trợ bà con phát triển kinh tế gia đình, áp dụng các mô hình sản xuất hiệu quả nhằm tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Ông Danh Thuộc chia sẻ: “Trước đây, đời sống gia đình tôi rất khó khăn. Song, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cùng với siêng năng lao động, chí thú làm ăn nên kinh tế gia đình tôi nay đã ổn định. Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi vận động bà con làm theo, nhờ vậy mà mức sống của bà con trong ấp được nâng lên”.

Sau hơn 6 năm xây dựng nông thôn mới, diện mạo ở các vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống đã đổi thay, nhất là sự chuyển biến trong ý thức và ý chí tự lực vươn lên. Kết quả đó có một phần nhờ vào sự đoàn kết, đồng thuận của người dân với cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới.

CHÍ  LINH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.