Học tập Bác để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thứ Năm, 25/05/2017 | 08:44

Qua nhiều năm công tác trong ngành Thuế, ông Lý Vạn Hưng, Phó Bí thư Chi bộ Tổng hợp, dự toán - Kiểm tra nội bộ (Cục Thuế tỉnh) luôn khắc sâu lời dạy của Bác: “Thu thuế phải được lòng dân”. Từ đó anh không ngừng nỗ lực để nghiên cứu, tìm tòi văn bản thực hiện theo hướng có lợi cho người nộp thuế, đồng thời quản lý chặt chẽ nguồn thu.

Ông Võ Đông Xuân, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh khen thưởng ông Lý Vạn Hưng (bìa trái) - điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: T.L

Năm 2016, ông Hưng được lãnh đạo phân công tham gia thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh. Khi nhận công việc mới, ông thu thập thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh xăng, dầu nhiều năm qua trên địa bàn tỉnh, nhu cầu sử dụng nhiên liệu của người dân… Trên cơ sở phân tích, tìm nguyên nhân để chứng minh việc thu thuế trên lĩnh vực này là có thật, ông hoàn thành bản thảo đề án, gửi các sở, ngành liên quan lấy ý kiến. Sau khi được UBND tỉnh chấp thuận phê duyệt đề án bằng Quyết định số 02, ngày 4/1/2017, ông tham mưu với lãnh đạo Cục Thuế tỉnh ban hành nhiều văn bản tiếp theo để triển khai thực hiện, và đã có hơn 25 văn bản các loại được ban hành.

Đến thời điểm này, việc dán tem niêm phong đồng hồ (công tơ) tổng trên các cột đo xăng, dầu trong tỉnh đã hoàn thành với tổng số trên 2.700 con tem. Nếu thực hiện đúng thời gian nêu trong kế hoạch triển khai thực hiện đề án, thì thời gian dán tem niêm phong thực hiện trong 3 tháng (kết thúc vào ngày 30/5/2017). Song, từ sự tận tụy, tận tâm với công việc nên ông đã góp sức cùng đoàn kiểm tra hoàn thành sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch.

Trước những kết quả đạt được, ông không hề thỏa mãn với bản thân, mà chỉ nhìn nhận đây là thành công bước đầu vì mục tiêu của đề án là phải quản lý chặt chẽ sản lượng, giá bán thực tế phát sinh phải sát với số liệu kê khai, nộp thuế của các cơ sở kinh doanh xăng, dầu. Do đó, thời gian tới ông sẽ tiếp tục nghiên cứu tìm ra giải pháp tốt hơn để có thể bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng trong việc đong đếm và đảm bảo chất lượng xăng dầu trong giao dịch, mua bán.

Ông Lý Vạn Hưng chia sẻ: “Công việc trước mắt vẫn còn dài, còn nhiều phát sinh, vì vậy tôi phải nỗ lực, phấn đấu, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ, không phụ lòng cấp trên đã tin tưởng, giao phó”.

THÙY LÂM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.