Cần sớm thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật

Thứ Sáu, 26/05/2017 | 15:34

Ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1944, ngụ ấp Gò Cát, xã Điền Hải, huyện Đông Hải) bức xúc trình bày, đã nhiều lần ông đến Cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) huyện Đông Hải yêu cầu có biện pháp tổ chức buộc người phải THA thi hành Bản án của TAND tỉnh xét xử vụ tranh chấp hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất (QSDĐ) đã có hiệu lực hơn 10 tháng nay, nhưng chấp hành viên cứ lần lựa hẹn…

Theo Bản án số 64/2016/DSPT, TAND tỉnh tuyên xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hùng đối với ông Lê Văn Cường và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, công nhận hợp đồng chuyển QSDĐ giữa ông Hùng và ông Cường đối với phần diện tích 184,5m2, tại thửa số 161, tờ bản đồ số 80, tọa lạc ấp Gò Cát. Buộc ông Cường và bà Nguyễn Thị Gái (vợ ông Cường) cùng những người có trách nhiệm liên đới giao trả cho ông Hùng 35 chỉ vàng 24K. Ngoài ra, Tòa còn tuyên về án phí, chi phí thẩm định các bên phải chịu và lãi suất chậm THA theo quy định...

Ngay sau khi Bản án số 64 có hiệu lực pháp luật, ông Hùng đến Cơ quan THADS huyện Đông Hải yêu cầu và được lãnh đạo Cơ quan THADS huyện ra Quyết định THA số 33 ngày 6/10/2016, giao cho chấp hành viên Lê Văn Tỏa có trách nhiệm thi hành quyết định này. Thế nhưng đến nay, đã nhiều lần ông Hùng đến Cơ quan THADS huyện để yêu cầu có biện pháp tổ chức thi hành dứt điểm nhưng đều bị khất hẹn. 

Ông Trịnh Văn Thuần - Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Đông Hải, cho biết: Vụ việc này đã được chấp hành viên tổ chức THA theo đúng quy định và nhiều lần chấp hành viên đã mời hai bên để thỏa thuận nhưng không thành. Mới đây, ngày 23/5/2017, chấp hành viên mời hai bên đến thỏa thuận thì phía ông Hùng yêu cầu phía ông Cường phải THA dứt điểm trong 2 năm; riêng phía ông Cường chỉ chấp nhận trả 5 triệu đồng/năm vì hoàn cảnh khó khăn (vợ bệnh tim, con trai bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông), không có khả năng thi hành theo yêu cầu của ông Hùng nên kết quả thỏa thuận không thành. Chấp hành viên sẽ động viên phía ông Cường tự nguyện THA lần cuối, nếu không thi hành thì trong tháng 6/2017, sẽ tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản để phát mãi THA theo quy định.

Thiết nghĩ, Bản án số 64 đã có hiệu lực pháp luật, vì vậy Cơ quan THADS huyện Đông Hải cần sớm thi hành dứt điểm bản án này theo quy định để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

M.N

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.