Khi ảnh báo chí “đọ sức”!

Thứ Sáu, 26/05/2017 | 16:28

Cuộc thi Ảnh thời sự báo chí lần thứ 15 năm 2017 do Chi hội Nhà báo Báo Bạc Liêu tổ chức nhằm hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017). Một sân chơi để anh em trong nghề học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề, cũng có thể xem đây là cuộc “đọ sức” của ảnh báo chí để Báo Bạc Liêu có thêm những tác phẩm ảnh đẹp, mang tính báo chí hỗ trợ những bài viết hay, góp phần nâng cao chất lượng nội dung tờ báo.
Ảnh báo chí phải là những bức ảnh “biết nói”, nhìn vào ảnh người xem có thể đọc được bức thông điệp nào đó mà tác giả gửi gắm. Từng thành viên Ban giám khảo phải “săm soi” từng ngóc ngách của ảnh và chú ý việc chú thích ảnh, nhất là đối với thể loại ảnh bộ để nắm được “thần thái” của từng tác phẩm dự thi (ảnh 1).

Để đảm bảo tính khách quan,  công tâm, từng tác phẩm ảnh đã được các thành viên Ban giám khảo đưa ra nhận xét, phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, từ đó cuộc thi cũng có thể xem là buổi trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ bổ ích cho phóng viên (ảnh 2).

Có những bức ảnh dự thi đã làm “người đầu tàu” - nhà báo Nguyễn Duy Hoàng, Tổng Biên tập Báo Bạc Liêu - phải nói vui rằng: “Hình như anh em chừa để dự thi”, vì thật độc đáo, đậm tính báo chí, báo rất cần mà chưa từng… xuất hiện! (ảnh 3).


12 tác giả với hơn 200 tác phẩm dự thi (trong đó có 18 phóng sự ảnh được các tác giả đầu tư khá công phu) cho thấy: lượng thí sinh còn khiêm tốn nhưng tâm huyết của họ là không nhỏ! Với những tác phẩm được đầu tư bởi cái tâm người làm báo, ảnh báo chí nói lên được nhiều thông điệp giá trị, như hành trình vượt khó đầy nghị lực của cậu bé “cụt” (nhân vật trong bộ ảnh đoạt giải Nhất của phóng viên Châu Khánh), từng bức ảnh được chụp ở những thời điểm khác nhau, góc độ khác nhau chứng tỏ lao động của phóng viên và cái tâm của người làm báo để xâu chuỗi thành cả một hành trình vượt lên chính mình của một cậu bé tật nguyền (ảnh 4).


Khi ảnh báo chí “đọ sức”, anh em đồng nghiệp có hơn một sân chơi để cùng nhau trao đổi, sẻ chia kinh nghiệm, vốn nghề (ảnh 5 và 6); vì đó còn là nơi để những thông điệp lan tỏa, từ những bức ảnh để phục vụ bạn đọc ngày một tốt hơn.


Cẩm Thúy (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.