Tin tức

Hội thảo khoa học về nhân vật lịch sử Nguyễn Thị Mười

Thứ Bảy, 27/05/2017 | 22:18

(BL-CT) Chiều 26/5, Hội Khoa học lịch sử tỉnh tổ chức hội thảo khoa học về nhân vật lịch sử liệt sĩ - anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) - Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Nguyễn Thị Mười (thường gọi là má Mười) (ảnh).

Má Mười sinh năm 1925 ở ấp Cán Gáo (xã Đông Hưng, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang). Năm 1953, má Mười về ấp Mỹ Trinh (xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) tham gia hoạt động cách mạng phụ trách công tác phụ nữ, Hội Mẹ chiến sĩ, đào hầm bí mật tại nhà nuôi chứa cách mạng. Ngày 26/5/1970, má Mười hy sinh anh dũng trong một cuộc chiến trực tiếp với địch để bảo vệ các chiến sĩ cách mạng được rút lui an toàn. Hai người con trong số mười người con của má Mười cũng lần lượt hy sinh trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Má Mười đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu AHLLVTND ngày 6/11/1978 và danh hiệu Mẹ VNAH ngày 17/2/1994.

Việc tổ chức hội thảo về nhân vật lịch sử Nguyễn Thị Mười là nhằm tái hiện lại, tập hợp đầy đủ những tư liệu quý giá về thân thế, sự nghiệp và những cống hiến của AHLLVTND - Mẹ VNAH Nguyễn Thị Mười để phục vụ công tác bảo tồn những giá trị lịch sử, giáo dục con cháu đời sau noi theo tấm gương anh hùng hy sinh vì đất nước, phát huy tinh thần ấy vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước hôm nay và mai sau.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.