Tiêu điểm

Tuổi trẻ Bạc Liêu: 12 năm tình nguyện vì cộng đồng

Thứ Sáu, 23/03/2012 | 19:18

Với tuổi trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ Bạc Liêu nói riêng, năm 2000 được xem là năm “khai sinh” của phong trào thanh niên tình nguyện (TNTN), năm bản lề làm dấy lên một cuộc vận động tự giác vì cộng đồng. Qua 12 năm dấn thân và cống hiến, tuổi trẻ Bạc Liêu ngày một trưởng thành hơn.

Thanh niên tình nguyện bắc cầu gỗ ở xã Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân). Ảnh: Y.N

Phong trào TNTN được ví như một bước ngoặt quan trọng để tuổi trẻ chung tay góp sức vì xã hội bằng những công trình, phần việc cụ thể. Những TNTN đã đến các vùng quê nghèo khó cùng ăn, cùng ở, cùng làm để góp phần giúp bà con cải thiện sinh hoạt, cuộc sống. Và rồi, những chiếc cầu nối liền đôi bờ bắc lên ngày càng nhiều; nhiều con lộ thẳng tắp nối liền xóm thôn được xây dựng; nhiều bà con nghèo được nhận những căn nhà tình thương ấm áp nghĩa tình… Cuộc sống đẹp tươi như trải rộng trên mỗi chặng đường TNTN đi qua.

Tuổi trẻ Bạc Liêu luôn xung kích, tiên phong trong mọi hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Họ đã “thắp lửa” cho hoạt động Đoàn ngày càng lan tỏa và ảnh hưởng sâu rộng trong giới trẻ. Đồng thời, tạo nên biểu tượng đẹp về một thế hệ trẻ năng động, sáng tạo và luôn xung kích trong mọi hoạt động. Với phong trào “xóa cầu khỉ nông thôn”, ĐV-TN Bạc Liêu đã tạo được tiếng vang rất lớn trong cả nước và được Trung ương Đoàn đánh giá rất cao. Việc khích lệ kịp thời ấy đã biến thành động lực cho sự cống hiến, tạo đà cho các hoạt động mang tính quy mô, tầm vóc hơn. Từ đó, đội ngũ TNTN ngày càng lớn mạnh và phát triển về số lượng lẫn chất lượng, hoạt động ngày càng bài bản, thiết thực và có tính chuyên môn cao. Theo đó là sự ra đời của các đội TNTN xã, thị trấn, huyện, thành phố trong tỉnh. Hàng trăm câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm bảo vệ môi trường; TNTN xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tư vấn pháp luật, kỹ năng xã hội… được thành lập và hoạt động hiệu quả. Theo anh Phạm Thành Phước, Trưởng Ban thanh niên nông thôn, công nhân đô thị, lực lượng vũ trang (thuộc Tỉnh đoàn): “Hầu hết các mô hình tổ, đội, nhóm TNTN đều hoạt động rất hiệu quả, phục vụ đắc lực lĩnh vực an sinh xã hội, thu hút sự quan tâm của giới trẻ và cộng đồng. TNTN luôn là lực lượng nòng cốt, tiên phong trên mọi lĩnh vực…”.

Hoạt động tình nguyện của thanh niên giờ đây không chỉ gói gọn vào chiến dịch TNTN hè, kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn 26/3 hay các ngày lễ lớn trong năm, mà luôn trong tư thế sẵn sàng dấn thân, cống hiến ở bất cứ mọi nơi, mọi thời điểm nếu xã hội cần. Và thực tế, Năm Thanh niên 2011 đã khép lại với những thắng lợi to lớn: tổ chức 7 chuyến về nguồn với sự tham gia của gần 2.000 lượt ĐV-TN; tặng 1.500 phần quà cho gia đình chính sách; khám, cấp thuốc miễn phí cho 2.000 lượt người; vận động xây dựng và bàn giao 30 căn nhà nhân ái, 20 căn nhà tình nghĩa, 106 căn nhà theo Quyết định 167… Kết quả ấy đã cổ vũ tinh thần rất lớn để tuổi trẻ Bạc Liêu tiếp tục cống hiến và tình nguyện.

Bước sang năm 2012, tuổi trẻ trong tỉnh lại tiếp tục bắt nhịp với phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới (XDNTM)”. Theo đó, lực lượng TNTN phải là lực lượng tiên phong tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn; đi đầu trong việc xây dựng đời sống văn hóa; xung kích giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn; xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh… Và mỗi Đoàn cơ sở phải có những công trình, phần việc cụ thể phục vụ lợi ích thiết thực của địa phương.

Trong những ngày tháng 3, tuổi trẻ Bạc Liêu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 81 năm hình thành và phát triển. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ trong tỉnh nhìn lại những bước thăng trầm của 12 năm cống hiến kể từ khi phong trào TNTN được phát động. Song, một thực tế mà không ai có thể phủ nhận được, đó là: hoạt động Đoàn của tuổi trẻ trong tỉnh đã thật sự lớn mạnh, trưởng thành từ trong gian khó và từ các hoạt động mang tên “tình nguyện”.

Kim Chúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.