Bạc Liêu: Nhớ ngày lễ giỗ Quốc Tổ…

Thứ Sáu, 30/03/2012 | 16:27

Giổ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2012 sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ 5 - 10/3 tại khu di tích lịch sử Đền Hùng (TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Nhiều tỉnh, thành trong cả nước cũng tổ chức các hoạt động để hướng về ngày Quốc lễ, trong đó có Bạc Liêu…

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương do trường THPT chuyên Bạc Liêu tổ chức. Ảnh: C.H

Tuy chưa có nơi dành riêng cho việc tổ chức các nghi thức giỗ Tổ hàng năm, nhưng mỗi năm, Bạc Liêu đều linh động tổ chức các hoạt động hướng về ngày giỗ Quốc Tổ (như: tổ chức lễ giỗ Tổ tại Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới; hoặc lập bàn thờ Tổ ngay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh để cùng nhau thực hiện các nghi thức dâng hương, dâng hoa, bánh chưng, lễ vật cúng trên bàn thờ Tổ…). Một số trường học trong tỉnh nhân dịp này cũng tổ chức các hoạt động ngoại khóa để các em tìm hiểu về ngày giỗ Quốc Tổ, điển hình như trường THPT Chuyên Bạc Liêu. Những năm trước đây, người chủ công trong hoạt động này chính là thầy Huỳnh Quang Lâm, giáo viên giảng dạy môn Lịch sử của trường. Cách làm của thầy Lâm là tổ chức cho các em học sinh đến thắp hương tại Tiên sư cổ miếu. Lễ giỗ Quốc Tổ năm nay, có sự tham gia của gần 900 giáo viên và học sinh của trường THPT Chuyên Bạc Liêu. Thông qua hoạt động này nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, biết ơn sâu sắc các vua Hùng và các bậc tiền hiền đã có công giữ nước cho thế hệ hôm nay…

Bên cạnh các hoạt động trên, thiết nghĩ tỉnh cũng cần thiết kế những chương trình hoạt động mang tính chất thường niên để tưởng nhớ đến ngày Quốc lễ mùng 10 tháng 3, chẳng hạn như tổ chức thi gói bánh chưng, bánh tét (thay vì bánh dày), thi các trò chơi dân gian, tổ chức các hội thi tìm hiểu về lịch sử dân tộc... Không cần quá “rình rang”, hình thức mà chủ yếu là đi vào chiều sâu ý nghĩa khi tổ chức, đó chính là cách thiết thực nhất trong dịp giỗ Quốc Tổ hàng năm để chúng ta hướng về ngày giỗ thiêng của cả dân tộc Việt!

Cẩm Thúy

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.