Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động 5: Rèn quân trong hành quân dã ngoại

Thứ Sáu, 20/04/2012 | 19:17

Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) 5 (gọi tắt là Tiểu đoàn 5, thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nam bộ) đang hành quân dã ngoại huấn luyện kết hợp vận động quần chúng. Đây là dịp rèn quân trên địa hình sông nước, nông thôn đầu tiên của Tiểu đoàn “trẻ tuổi” này.

Tiểu đoàn 5 đóng quân ở xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, phụ trách địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau. Mới đây, khoảng 60 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 5 hành quân bộ trên đoạn đường dài gần 9km. Từ sở chỉ huy đóng ở ấp Nam Thạnh (xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi), đoàn quân đi theo con đường nhựa chạy giữa những cánh đồng và khu dân cư. Màu áo CSCĐ hòa lẫn trong màn đêm. Việc hành quân bộ đã “thử lửa” sức khỏe của chiến sĩ CSCĐ, đồng thời cũng giúp họ nắm địa bàn.

Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động 5 với các hoạt động giúp dân trong lần hành quân dã ngoại đầu tiên. Ảnh: N.Q

Trước đó vài ngày, chiến sĩ Tiểu đoàn 5 đã xuống ấp Thạnh Hưng II (xã Vĩnh Hưng) giúp dân phát quang bụi rậm hai bên đường và sửa cầu bắc qua sông. Hơn tháng trước, một cây cầu ở ấp này đã bị ghe chở lúa và ghe chở vịt đụng gãy. Học sinh và bà con bên kia kênh phải qua lại bằng đò. Lực lượng CSCĐ lặn xuống vớt 3 thanh xà gồ làm đà ngang của cầu lên gác lại và lót đan. Hơn một buổi sáng hì hục, các chiến sĩ đã nối liền hai bờ kênh. Bà Phạm Thị Kim cho biết: “Trước đây, chúng tôi phải ghé đò ở đầu doi để rước các cháu đi học. Giờ mấy chú công an sửa xong cầu, mừng lắm!”.

Đợt hành quân dã ngoại được tổ chức ở vùng căn cứ kháng chiến. Cho nên cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 5 góp 1 ngày lương để xây 1 căn nhà tình nghĩa, 1 căn nhà tình thương cho người dân nơi đây. Ngoài ra, Tiểu đoàn 5 còn phối hợp với các lực lượng khác đi thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo, học sinh nghèo hiếu học.

Bắt đầu từ tuần này, Tiểu đoàn 5 sẽ bước vào huấn luyện trong đợt hành quân dã ngoại. Đơn vị sẽ huấn luyện điều lệnh, kỹ thuật, chiến thuật nghiệp vụ của CSCĐ chiến đấu trên các địa hình sông nước, nông thôn; các nội dung bơi cơ bản phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Theo Thượng tá Huỳnh Văn Hôn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5: “Các chiến sĩ sẽ tập trung huấn luyện kỹ năng thâm nhập, đánh bắt tội phạm trong nhà”. Đây là cơ hội để cán bộ, chiến sĩ đơn vị cọ xát thực tiễn công tác, rèn sức chịu đựng khó khăn, kỹ năng tác chiến trên các địa bàn. Song song đó là nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực chỉ huy, điều hành, quản lý đơn vị độc lập của cán bộ chỉ huy các cấp và sự phối hợp với các lực lượng địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, Tiểu đoàn còn tiến hành khảo sát, nắm chắc tình hình địa bàn, xây dựng các phương án tác chiến phù hợp với đặc thù chiến đấu của lực lượng CSCĐ.

Một tuần hành quân dã ngoại đã trôi qua. Ba tuần còn lại, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 5 tiếp tục “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với bà con nhân dân xã Vĩnh Hưng. Bởi, huấn luyện chiến đấu và chiến đấu không tách rời công tác vận động quần chúng.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.