Công an tỉnh: Tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Thứ Sáu, 20/04/2012 | 19:18

Trong cao điểm tấn công truy quét tội phạm, Công an tỉnh đã tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình có liên quan đến an ninh quốc gia ở các địa bàn, mục tiêu, tuyến, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thành lập các tổ phúc tra, kiểm tra liên ngành xuống địa bàn các huyện, thành phố tiếp công dân, chỉ đạo địa phương cùng các ngành chức năng xem xét, giải quyết hơn 744 lượt người khiếu kiện bức xúc, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người.

Khen thưởng các đơn vị, cá nhân đạt thành tích trong đợt cao điểm. Ảnh: Q.Hội

Song song đó, điều tra, làm rõ 166/202 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 82%), bắt, xử lý 306 đối tượng có liên quan. Trong đó, điều tra, làm rõ 18/19 vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Đồng thời triệt phá 21 vụ, bắt xử lý 33 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy; 403 vụ tệ nạn xã hội, bắt giữ xử lý 1.465 đối tượng. Khám phá 86 vụ vi phạm pháp luật kinh tế, 73 cơ sở vi phạm quy định thực hiện cam kết bảo vệ môi trường. Bắt, vận động đầu thú 52 đối tượng có lệnh truy nã. Xử lý 16.616 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Kiểm tra hành chính 417 lượt hộ, nhà trọ, nhà cho thuê, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phát hiện và lập biên bản 375 trường hợp vi phạm, thu hồi 15 khẩu súng, 2 quả pháo loại 155 ly, 220 đầu đạn, 10 thùng đạn AK, AR15. Kiểm tra 300 cơ sở, phát hiện 837 sơ hở thiếu sót vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã đẩy mạnh phát động phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội gồm 2.788 cuộc (có 65.722 lượt người tham dự), vận động cá biệt 7.357 lượt hộ; thành lập mới 2 câu lạc bộ Nữ phòng chống tội phạm, 4 đội dân phòng, 16 tổ tự quản, 23 tổ an ninh nhân dân. Qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 712 nguồn tin có giá trị,

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và nhiệm vụ công tác quý I/2012 vẫn còn một số hạn chế. Đó là các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng còn xảy ra trên địa bàn, tình hình phạm pháp hình sự còn tiềm ẩn nhiều phức tạp…

Để đảm bảo an ninh trật tự vào dịp lễ 30/4, 1/5 và các sự kiện chính trị khác, trong quý II/2012, Công an tỉnh tiếp tục triển khai kế hoạch đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình, phát hiện và đấu tranh vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, tập trung vào các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm về hình sự, kinh tế, tham những, ma túy, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác. Qua đó, làm tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Công an Bạc Liêu chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Vũ Bảy - Quốc Hội

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.