Sư đoàn Bộ binh 330 và Ban Dân vận Tỉnh ủy Bạc Liêu: Thắt chặt đoàn kết, gắn bó tình quân dân

Thứ Hai, 23/04/2012 | 19:44

Ban Dân vận Tỉnh ủy Bạc Liêu và Sư đoàn Bộ binh 330 (gọi tắt là Sư đoàn 330 thuộc Quân khu 9, đóng tại Chi Lăng, tỉnh An Giang) là hai đơn vị kết nghĩa. Qua 2 năm kết nghĩa, hai đơn vị đã có nhiều hoạt động hỗ trợ nâng cao nhận thức chính trị, lòng yêu nước, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống cách mạng của Đảng, của QĐND Việt Nam đến đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn hai đơn vị đóng.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Bạc Liêu và Sư đoàn Bộ binh 330 chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chương trình kết nghĩa.
Ảnh: T.Q

Sư đoàn 330 là đơn vị chủ lực cơ động sẵn sàng bảo vệ vững chắc tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Qua 36 năm xây dựng và trưởng thành, những chiến công của Sư đoàn luôn gắn liền với tình cảm yêu thương, đùm bọc của các cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể và nhân dân các tỉnh ĐBSCL, trong đó có Bạc Liêu. Hoạt động kết nghĩa giữa Sư đoàn 300 với Ban Dân vận Tỉnh ủy là mối quan hệ kết nghĩa duy nhất tính từ thời điểm này giữa một đơn vị chủ lực cấp Sư đoàn của lực lượng vũ trang Quân khu 9 với một cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của Tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu. Đại tá Đoàn Thanh Xuân, Chính ủy Sư đoàn 330, cho biết: “Những việc làm thiết thực của hai đơn vị trong thời gian qua có ý nghĩa rất lớn. Nó là bước tiến mới đánh dấu cuộc hội ngộ của những người cán bộ, đảng viên và người chiến sĩ cách mạng có cùng chung lý tưởng vì thắng lợi của mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc Việt Nam”.

Thời gian qua, Sư đoàn 330 đã góp phần giáo dục chính trị tư tưởng cho tuổi trẻ Bạc Liêu về công tác quốc phòng - an ninh; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao đạo đức, lối sống cho tuổi trẻ về mục tiêu, lý tưởng, hoài bão đối với sự nghiệp giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc; định hướng nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên, bộ đội sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; tuyên truyền pháp luật cho 508 quân nhân xuất ngũ của tỉnh… Chiến sĩ Trịnh Việt Toàn (SN 1992, ngụ xã Phong Thạnh A, huyện Giá Rai) đang nhập ngũ tại Sư đoàn, chia sẻ: “Ngày 15/5 sắp tới, tôi và 414 chiến sĩ quê Bạc Liêu khác được tuyên thệ, đánh dấu sự trưởng thành về tư tưởng, ý thức cách mạng và niềm vinh dự khi trở thành người chiến sĩ QĐND Việt Nam”.

Qua 2 năm kết nghĩa, Sư đoàn 330 và Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã tổ chức nhiều đợt hành quân về vùng đất giàu cách mạng Bạc Liêu để cấp, phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo; tặng nhà đồng đội; tặng cặp cho học sinh nghèo; tặng cây, con giống, hỗ trợ gạo cho các hộ nông dân bị thiên tai... Ngoài ra, hai đơn vị kết nghĩa còn thường xuyên phối hợp thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động tại địa phương. Thăm viếng, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ là con em quê Bạc Liêu đang huấn luyện, học tập và công tác tại các đơn vị trực thuộc Sư đoàn 330.

Ông Nguyễn Thanh Chính, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bạc Liêu, nhận xét: “Việc kết nghĩa giữa hai đơn vị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác dân vận, góp phần cùng với các cấp, các ngành tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, tạo nên mối quan hệ và phát huy truyền thống tốt đẹp “quân với dân như cá với nước”. Qua đó, khơi dậy tính tự chủ, sáng tạo cho tuổi trẻ Bạc Liêu trong nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Để hoạt động kết nghĩa mang tính vững bền và nhân văn hơn, giai đoạn tiếp theo, hai đơn vị thống nhất thực hiện phương châm “Xa mặt chứ không cách lòng, cùng giúp nhau vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Theo đó, hai đơn vị sẽ thường xuyên thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ của nhau cũng như của địa phương, về kết quả học tập, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị và tình hình hậu phương, gia đình cán bộ, chiến sĩ. Song song đó, giúp đỡ địa phương làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tham gia xây dựng địa bàn an toàn; xây dựng điểm các mô hình “Dân vận khéo” về thực hiện công tác quốc phòng - an ninh, công tác dân tộc - tôn giáo…

Tú Quyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.