Giáo dục - Học Đường

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012: Chuẩn bị chu đáo

Thứ Hai, 07/05/2012 | 20:53

Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra từ ngày 2 - 4/6/2012. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi đến thời điểm này đã được chuẩn bị chu đáo. Một trong những yêu cầu quan trọng là kỳ thi phải được diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế và phản ánh đúng chất lượng dạy và học của các trường. Vì vậy, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2012 của tỉnh yêu cầu các địa phương, các trường nghiêm túc thực hiện các công việc chuẩn bị để kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả.

Học sinh lớp 12 trường THCS&THPT Trần Văn Lắm (xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình) ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: C.K

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012, Bộ GD-ĐT giao quyền tổ chức thi cho các địa phương. Theo đó, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1005/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2012 tỉnh. Ban chỉ đạo gồm 34 thành viên. Trong đó có 1 Trưởng ban (là bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh), 4 phó trưởng ban, 28 ủy viên và 1 thư ký. Ngay từ khi được thành lập, Ban chỉ đạo đã bắt tay vào các công việc chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, nhân lực… để kỳ thi được diễn ra tuyệt đối an toàn, đánh giá đúng chất lượng dạy và học của tỉnh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn tỉnh có 16 hội đồng coi thi được thành lập với dự kiến sẽ có gần 5.000 thí sinh. Trong đó có 7 hội đồng coi thi có thí sinh hệ bổ túc văn hóa tham gia thi cùng với thí sinh hệ THPT. Đây cũng là điểm mới của kỳ thi năm nay khi Bộ GD-ĐT quyết định không thành lập các hội đồng coi thi hệ bổ túc văn hóa mà ghép chung với các hội đồng thi hệ THPT. Tuy nhiên, các thí sinh hệ bổ túc văn hóa sẽ được bố trí thi tại các phòng riêng trong hội đồng coi thi này. Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã đặc biệt lưu ý các thành viên Ban chỉ đạo và các địa phương phải bố trí đủ lực lượng coi thi, lực lượng bảo vệ để giữ trật tự, kiên quyết không để xảy ra tình trạng cứu thi, gây mất trật tự tại các hội đồng coi thi có thí sinh hệ bổ túc văn hóa tham gia thi.

Ngoài việc triển khai quyết định thành lập Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2012, Trưởng Ban chỉ đạo đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo và các cấp, các ngành chức năng liên quan nhằm tạo mọi điều kiện tốt nhất, chuẩn bị sẵn sàng các mặt công tác cho kỳ thi. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng có Văn bản số 1168 về việc chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 trên địa bàn tỉnh để phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Ban chỉ đạo yêu cầu các thành viên và các địa phương đặc biệt quan tâm là phải khẩn trương rà soát lại danh sách thí sinh thuộc diện hộ nghèo để có biện pháp giúp đỡ. Qua đó, bảo đảm tất cả thí sinh nghèo được tạo điều kiện tốt nhất để dự thi. Đối với vấn đề này, hầu hết các địa phương đã có sự chuẩn bị chu đáo. UBND huyện Vĩnh Lợi cho biết sẽ hỗ trợ mỗi thí sinh diện này 300 ngàn đồng/em để làm chi phí đi lại, ăn nghỉ trong 3 ngày đi thi. Còn UBND huyện Phước Long đã chỉ đạo các trường tổ chức họp phụ huynh để nắm lại điều kiện, gia cảnh của các thí sinh để có biện pháp hỗ trợ và bố trí chỗ nghỉ trưa cho các thí sinh nhà xa. UBND huyện Giá Rai thì giao trách nhiệm giúp đỡ thí sinh, nhất là thí sinh nghèo cho Đoàn Thanh niên…

Với sự chuẩn bị chu đáo và trách nhiệm của mình, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT, các ngành, các cấp, các địa phương đang tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để tất cả các thí sinh có đủ điều kiện tham gia kỳ thi cuối cấp. Với tinh thần này, tin rằng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 sẽ diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế và thể hiện đúng chất lượng dạy và học. Từ đó, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp sẽ đạt và vượt cao hơn so với năm 2011.

Châu Khánh

Toàn tỉnh có 16 hội đồng coi thi với 228 phòng thi, đặt tại các địa điểm sau:

1. Trường THPT Bạc Liêu, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, TP. Bạc Liêu.

2. Trường THPT Chuyên Bạc Liêu, đường Trần Huỳnh, phường 1, TP. Bạc Liêu.

3. Trường THPT Phan Ngọc Hiển, đường Lê Hồng Phong, phường 5, TP. Bạc Liêu.

4. Trường THCS Võ Thị Sáu, đường Võ Thị Sáu, phường 3, TP. Bạc Liêu.

5. Trường THCS Hòa Bình, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình.

6. Trường THPT Lê Thị Riêng, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình.

7. Trường THPT Lê Văn Đẩu, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi.

8. Trường THCS Giá Rai B, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai.

9. Trường THPT Nguyễn Trung Trực, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai.

10. Trường THPT Giá Rai, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai.

11. Trường THPT Gành Hào, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải.

12. Trường THPT Định Thành, xã Định Thành, huyện Đông Hải.

13. Trường THPT Phước Long, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long.

14. Trường THPT Trần Văn Bảy, xã Phước Long, huyện Phước Long.

15. Trường THPT Ngan Dừa, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân.

16. Trường THPT Ninh Quới, xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân.

Trong 16 hội đồng coi thi này có 7 hội đồng coi thi có thí sinh hệ bổ túc văn hóa tham gia dự thi, gồm: THCS Võ Thị Sáu, THPT Lê Thị Riêng, THPT Lê Văn Đẩu, THPT Giá Rai, THPT Gành Hào, THPT Phước Long và THPT Ngan Dừa.

Trúc Ly

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.