Khuyến khích nông dân phát triển mô hình nuôi trồng đa con

Thứ Hai, 02/07/2012 | 20:02

(BL-KT) Trước tình tình tôm nuôi liên tiếp bị thiệt hại như hiện nay, huyện Đông Hải đã chỉ đạo các địa phương cần tập trung hỗ trợ người dân và phát triển mô hình nuôi trồng đa con. Ngoài đối tượng nuôi chính là con tôm, nông dân cần nuôi kết hợp với các loại thủy sản khác như: cua, cá kèo, cá bống tượng…

Bên cạnh đó, tùy theo điều kiện thổ nhưỡng của từng nơi, nông dân cần phát triển thêm cây xanh, các loại thực vật có lợi cho môi trường (chiếm từ 10 - 15% diện tích nuôi). Đồng thời không sử dụng các loại hóa chất cấm, kháng sinh trong cải tạo, xử lý môi trường; ưu tiên sử dụng các chế phẩm vi sinh để bảo vệ môi trường ao nuôi.

Mục tiêu của huyện là phấn đấu đạt tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản hơn 56.100 tấn/năm.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.