Nhiều chủ đề làm theo gương Bác được thực hiện có hiệu quả

Thứ Tư, 15/08/2012 | 19:27

Qua hơn một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh đã mang lại những kết quả rất thiết thực. Đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng cao; các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng được phát động rộng khắp trong các cấp, các ngành; tinh thần phục vụ nhân dân, tính tiên phong gương mẫu; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên được phát huy mạnh mẽ.

Điển hình như trong thực hiện chủ đề “Đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân”, các cấp, các ngành đã dành nhiều thời gian và công sức vào công tác giải quyết yêu cầu, khiếu nại của công dân. Theo chủ đề này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quy định từ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy mỗi ngày tiếp 1 người dân. Tương tự, cấp huyện cũng tiếp dân và giải quyết các yêu cầu của dân như cấp tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh xem xét lại tất cả các dự án trước đây có thu hồi đất của dân, nếu thấy chưa phù hợp, dân còn bị thiệt thì tính toán để hỗ trợ bằng cách tăng thêm nền tái định cư… Chính vì vậy, trong thời gian qua đã giải quyết được một phần quan trọng các vụ việc yêu cầu, khiếu nại của dân trong tỉnh.

Buổi sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: M.Đ

Với chủ đề “Chăm lo cho dân nghèo và người có công với nước”, các cấp, các ngành trong tỉnh có nhiều cách làm phong phú như: phát động phong trào đảng viên nhận đỡ đầu hộ nghèo, doanh nghiệp giúp hộ nghèo… Theo đó, toàn tỉnh có 75 cơ quan, đơn vị, hầu hết đảng viên đương chức và 217 doanh nghiệp nhận đỡ đầu hộ nghèo. Năm 2011, với nhiều cách làm khác nhau, cả nguồn lực trong tỉnh và ngoài tỉnh, Bạc Liêu đã xóa được 6.340 hộ nghèo và cận nghèo. Trong việc nhận đỡ đầu hộ nghèo, ngoài việc hỗ trợ tiền và vật chất, các ngành, các cấp còn thường xuyên thăm nom, kiểm tra, động viên, hướng dẫn hộ nghèo cách chi tiêu, sắp xếp việc làm trong gia đình. Một số cơ quan, đơn vị đã có những cách làm hết sức thiết thực, đó là giúp hộ nghèo bằng cách tìm việc, chỉ việc cho làm. Với cách làm này đã giúp cho người nghèo tự tin, tránh được cảm giác tự ti, mặc cảm hoặc ỷ lại, mà ngược lại tác động tích cực vào ý thức tự lực vươn lên, biết trân trọng những thành quả lao động của mình làm ra. Chính vì vậy, những hộ nghèo trên đã thoát nghèo, có mức thu nhập khá và rất ổn định…

Thực hiện lời dạy của Bác: “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời rơi xuống, mà do rèn luyện bền bỉ hằng ngày mới có”, các ngành, các cấp trong tỉnh đã tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị một cách sáng tạo, bằng những việc làm cụ thể, thường xuyên, liên tục, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Tin tưởng rằng, trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh sẽ thu được những kết quả cao hơn, đưa tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Bác Hồ ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

LÂM HỒ SỸ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.