Dân mong có cán bộ tốt

Thứ Sáu, 17/08/2012 | 16:43

Các Đảng bộ, chi bộ từ tỉnh đến cơ sở đang khẩn trương lấy ý kiến để tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Vậy các ý kiến đóng góp mong muốn điều gì?

Với lý do không nắm hết thông tin cũng như không hiểu hết quá trình chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp nên nhiều ý kiến đóng góp của cán bộ hưu trí, những người được mong chờ sẽ nói thẳng nói thật, chỉ nói chung chung những vấn đề đang được dư luận quan tâm. Nhưng dù chung chung hay cụ thể thì cũng có những nỗi niềm gửi gắm của thế hệ đi trước đến với lớp cán bộ hôm nay. Đó là sự mong đợi các cấp ủy Đảng sẽ làm tốt công tác cán bộ để có những “công bộc” thật sự vì dân vì nước. “Cán bộ bây giờ được đào tạo bài bản hơn, có nhiều bằng cấp hơn, được làm việc trong môi trường tốt hơn nhưng hình như lại ngày càng xa dân hơn, ít gương mẫu hơn”, một cán bộ hưu trí ưu tư. Trên thực tế, dù sống giữa nhân dân nhưng có cán bộ lại không được lòng dân. Bởi những việc làm, cách hành xử của họ vẫn còn “trên dân” chứ không thật sự gần gũi và đồng hành cùng dân. Đó còn là nỗi niềm cán bộ hãy làm như những gì đã nói. “Chỉ cần làm như những gì đã hứa, đã hạ quyết tâm trước dân, vậy là đủ”, một cán bộ hưu trí khác khẳng định về sự cần thiết nhưng rất giản đơn của câu khẩu hiệu tưởng chừng to tát “nói đi đôi với làm”.

Cán bộ phải gần dân để hiểu dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của dân, đồng thời cũng là cách để nhìn rõ bản thân qua sự đánh giá của nhân dân. Cán bộ gương mẫu, chính là tấm gương sáng và rõ ràng nhất trước dân, cho dân niềm tin vững chắc vào Đảng, chính quyền. Cán bộ gương mẫu còn có một sức mạnh lặng lẽ mà “uy lực” khi tác động đến tác phong, thái độ của cấp dưới. Còn nói như những gì đã hứa, đã quyết tâm, tức là biến những ý tưởng trên giấy, những cam kết bằng văn bản hay những chỉ tiêu trong nghị quyết thành những con số thực tế, có ý nghĩa và tác động theo chiều hướng tích cực đối với đời sống của nhân dân. “Nói và làm”, chuyện tưởng như tất yếu đôi khi lại như chẳng ăn nhập gì với nhau. Và tệ hơn, sự “lệch pha” giữa nói và làm thời gian qua đã lấy đi không ít lòng tin của dân với cán bộ.

Cho nên, nỗi niềm lớn nhất trong các ý kiến đóng góp gửi đến các cấp ủy, những tiếng nói đại diện cho nhân dân đều mong muốn có được cán bộ tốt!

N.L

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.