An toàn giao thông

Tuổi trẻ Bạc Liêu: Nhiều mô hình tham gia giữ gìn TTATGT có hiệu quả

Thứ Hai, 20/08/2012 | 15:50

Hơn nửa năm thực hiện Năm An toàn giao thông (ATGT) 2012 cũng là thời gian các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tham gia triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức người dân đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Anh Dưỡng Quốc Nhẫn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, cho hay: Tỉnh đoàn đang tích cực nâng cao chất lượng các mô hình thanh niên tham gia giữ gìn TTATGT như: “Đoạn đường thanh niên tự quản”, “Cổng trường TTATGT”; mô hình thanh niên xây dựng “bến đò an toàn” tại các địa phương có bến đò ngang với các hoạt động tham gia tu sửa, nâng cấp đường lên - xuống bến đò, vận động người đi đò mặc áo phao. Mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất 1 công trình tham gia giữ gìn TTATGT…

Đến nay, 100% chi đoàn, chi hội đăng ký không có đoàn viên, hội viên vi phạm ATGT. Các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã tuyên truyền luật, quy định của pháp luật về ATGT được 100 cuộc, có hơn 50.000 lượt cán bộ, ĐV-TN, thiếu nhi tham gia. Các đội thanh niên tình nguyện phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ hướng dẫn người tham gia giao thông thực hiện đúng Luật Giao thông, phát hơn 10.000 tờ rơi, tờ bướm tuyên truyền về ATGT. Toàn tỉnh đã thành lập được 67 đội thanh niên tình nguyện giữ gìn TTATGT với hơn 800 thành viên, tham gia đứng gác tại các chốt đèn giao thông trọng yếu được 67 cuộc, vận động tháo dỡ các mái che lấn chiếm lòng đường, hành lang an toàn; phát quang được 67km hành lang lộ giới; sắp xếp các bến tàu, bến đò tại các khu vực chợ…

Đường Trần Phú - một trong những tuyến được ĐV-TN TP. Bạc Liêu đảm nhận xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, ATGT. Ảnh: T.H

Đối với Đoàn Thanh niên trong khối trường học, ngay từ khi Năm ATGT khởi động, các cấp bộ Đoàn, Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về ATGT cho ĐV-TN, học sinh, sinh viên. Phát huy có hiệu quả mô hình “Cổng trường TTATGT” tại các trường học thông qua việc thành lập đội thanh niên tình nguyện, đội cờ đỏ tổ chức hướng dẫn thực hiện ATGT tại cổng trường vào các giờ cao điểm: học sinh đến trường và tan trường.

TP. Bạc Liêu được Tỉnh đoàn chọn làm điểm chỉ đạo công tác thanh niên tham gia đảm bảo TTATGT. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng vừa qua, các đơn vị Thành đoàn Bạc Liêu, trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn thành phố đã tổ chức các đội thanh niên tình nguyện tham gia phân luồng và hướng dẫn giao thông tại các điểm thi và bến xe, đạt kết quả tích cực, góp phần “nói không với ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông (TNGT)”.

Chị Nguyễn Trang Anh Thư, Bí thư Chi đoàn cơ quan đoàn thể thuộc Thành đoàn Bạc Liêu, cho biết thêm: Thực hiện Nghị quyết 01, 02 của Tỉnh ủy xây dựng TP. Bạc Liêu thành đô thị xanh - sạch - đẹp và văn minh, ĐV-TN thành phố tham gia đảm nhận và duy trì thực hiện nghiêm túc 11 tuyến đường kiểu mẫu (trong đó đường Trần Phú được chọn làm tuyến chính do Thành đoàn đảm nhận), 11 tuyến đường giảm thiểu TNGT và 10 đoạn đường “Thanh niên tự quản”.

Riêng mô hình “Cổng trường TTATGT” thu hút 27/27 trường tham gia. Thực hiện nền nếp nhất có thể kể đến trường THCS Võ Thị Sáu và Tiểu học Phùng Ngọc Liêm. Anh Nguyễn Thế Anh, Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm, chia sẻ: Từ khi thực hiện mô hình này, ATGT trước cổng trường luôn được đảm bảo tốt, nguy cơ về TNGT không còn rình rập học sinh. Học sinh ra về được tổ chức ngay ngắn, đi thành hàng, trong ô. Học sinh được bắt buộc đội MBH khi đến trường, đi xe đạp thì không lạng lách, không vượt đèn đỏ, có Đội cờ đỏ quản lý các em lúc tan trường. Ngoài tuyên truyền, giáo viên còn tham gia sắp xếp và quản lý lớp trong sân cho học sinh đứng đúng làn đường đã vẽ sẵn, phụ trách căng dây hướng dẫn các em đến điểm cha mẹ rước an toàn.

Mặc dù tình hình ATGT trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, nhưng tin rằng, cuộc vận động thanh niên Bạc Liêu tham gia giữ gìn TTATGT được các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, sẽ góp phần cùng các cấp, các ngành đẩy lùi, kiềm chế TNGT trong thời gian tới.

MAI ĐINH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.