Quốc tế

Pháp sẵn sàng tham gia lập vùng cấm bay tại Syria

Thứ Hai, 27/08/2012 | 19:51

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế thành lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Syria, đây là thông tin được hãng tin AFP đăng tải.

Ông J. Le Drian nhấn mạnh việc thành lập hành lang cấm bay tại Syria là cần thiết và đề nghị “sáng kiến” này cần được xem xét một cách nghiêm túc. Tuyên bố của ông J. Le Drian xuất hiện chỉ 1 ngày sau phiên họp đầu tiên giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ tại Ankara hôm 23/8 về việc đẩy nhanh quá trình lật đổ chính quyền Syria đương nhiệm.

Thiết lập vùng cấm bay, Syria sẽ bị không kích?

Cùng với đó, trong tháng 7/2012, tại các thành phố Thổ Nhĩ Kỳ giáp biên giới Syria, nhiều trung tâm quốc tế đã được thành lập với mục đích hỗ trợ toàn diện cho phe nổi dậy ở quốc gia Cận Đông này.

Ngoài con đường viện trợ nói trên, sát cánh cùng phe đối lập ở Syria còn là các chiến binh Hồi giáo gốc Chechen và Uzbekistan. Trước đó, lực lượng này từng tham chiến tại Iraq với mục đích chống lại sự chiếm đóng của Mỹ, nhưng hiện tại mục đích của họ là lật đổ chính quyền của dòng Hồi giáo Alawite ở Syria. Theo các chiến binh Hồi giáo cực đoan, chính quyền Syria đương nhiệm là “những kẻ Alawite ngoại đạo” chiếm đoạt quyền lợi của đa số người Hồi giáo Sunni ở nước này.

Nga và Trung Quốc hiện vẫn duy trì quan điểm không cho phép lực lượng nước ngoài can thiệp quân sự vào Syria dưới danh nghĩa Liên Hiệp Quốc (LHQ), nên việc thành lập vùng cấm bay thông qua nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ là không thể. Tuy nhiên, Thủ tướng Qatar Sheikh Hamad bin Jasim al-Thani mới đây đã tuyên bố: “Chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều ngoại lệ về hành động quân sự không cần sự cho phép của Hội đồng Bảo an LHQ trước đây! Vâng, tôi có thể lấy rất nhiều ví dụ”.

C.Q.B (TH)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.