Huyện Giá Rai: Không còn hộ gia đình chính sách đời sống khó khăn

Thứ Sáu, 31/08/2012 | 19:38

Huyện Giá Rai có gần 2.000 hộ thuộc đối tượng chính sách và người có công. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ của cộng đồng, cùng với sự nỗ lực của bản thân, đến nay, 100% gia đình chính sách của huyện Giá Rai đã có mức sống tương đối ổn định.

Kết quả trên không chỉ phản ánh những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Giá Rai trong công tác đền ơn đáp nghĩa, mà còn thể hiện được sự tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ hôm nay đối với những hy sinh, mất mát của các gia đình thương binh - liệt sĩ, gia đình có công.

Cùng với những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Giá Rai luôn chú trọng đến công tác đền ơn đáp nghĩa, thiết thực chăm lo gia đình chính sách, người có công.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2012, huyện Giá Rai đã xây dựng mới trên 100 căn nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở. Song song với công tác vận động, đầu tư xây dựng nhà ở, các xã, thị trấn của huyện luôn thực hiện tốt quy trình kiểm tra, giám sát chất lượng và thời gian thi công để việc chăm lo nhà ở cho gia đình chính sách của huyện phát huy hiệu quả.

Lãnh đạo xã Phong Thạnh Đông (huyện Giá Rai) đến thăm thương binh Lê Văn Lợi và kiểm tra tiến độ thi công nhà tình nghĩa cho gia đình này. Ảnh: K.P

Huyện Giá Rai cũng đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao mức sống của gia đình chính sách. Để đạt được mục tiêu 100% gia đình chính sách có mức sống ngang bằng hoặc khá hơn mức sống của người dân nơi cư trú, huyện Giá Rai đã huy động mọi nguồn lực xã hội tập trung vào công tác đền ơn đáp nghĩa. Theo ông Đỗ Minh Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Giá Rai: “Từ đầu năm 2012, huyện đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, các địa phương dồn sức để giúp đỡ, hỗ trợ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, xuất kinh phí giúp đỡ những gia đình chính sách nghèo”.

Nhờ đó, đến nay, gần 2.000 hộ gia đình chính sách của huyện đã không còn gặp khó khăn trong cuộc sống. Những đối tượng gia đình chính sách không thể lao động sản xuất, già yếu cũng đã ổn định đời sống bởi sự chăm lo của chính quyền và các đơn vị nhận nuôi dưỡng. Điển hình như trường hợp của bà Trương Thị Hoa, thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai. Là vợ liệt sĩ, hoàn cảnh gia đình đơn chiếc, ở cái tuổi gần 70, bà Hoa sống với hai đứa cháu còn trong tuổi đi học nên không ai có khả năng lao động, sản xuất. Trước đây, mỗi tháng, ngoài tiền trợ cấp cho gia đình liệt sĩ, bà Hoa không có nguồn thu nhập nào thêm để trang trải chi phí trong gia đình. Hiện nay, được sự quan tâm, chăm lo của chính quyền các cấp trong huyện, bà Hoa đã được cấp nhà tình nghĩa và được trợ cấp thường xuyên với số tiền 1,5 triệu đồng/tháng.

Có thể nói, phong trào đền ơn đáp nghĩa ở huyện Giá Rai đã đi vào chiều rộng lẫn chiều sâu bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Việc quan tâm chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách của huyện Giá Rai đã phần nào bù đắp những đau thương, mất mát, để gia đình chính sách có được cuộc sống ổn định.

Kim Phượng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.