Đội Thông tin - Văn nghệ Khmer: Sẵn sàng phục vụ du khách

Thứ Hai, 03/09/2012 | 16:22

Trong lúc Bạc Liêu đang gấp rút chuẩn bị mọi điều kiện để Hiệp hội Du lịch ĐBSCL công nhận các điểm du lịch tiêu biểu đã đề cử, thì Đội Thông tin - Văn nghệ (TTVN) Khmer đã sẵn sàng cho các cuộc lưu diễn phục vụ du khách. Không khí tập dượt đang “nóng” lên từng ngày.

Các diễn viên Đội TTVN Khmer đang tập luyện bài “Hoa sen dâng Bác”. Ảnh: N.V

Trong cuộc hành trình chinh phục trái tim du khách khi thưởng ngoạn cảnh đẹp ở Bạc Liêu, các điểm dừng chân đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng phục vụ du khách. Và Đội TTVN Khmer cũng ở trong tư thế đó. Sẽ là một thiếu sót nếu như du khách đến Bạc Liêu mà không được thưởng thức những giai điệu vui tươi, hay những câu hát đan xen với những điệu múa dân tộc Khmer. Với 3 chương trình văn nghệ cùng những tiết mục khác nhau hứa hẹn sẽ giúp Đội TTVN Khmer “ghi điểm” trong mắt du khách. “Quê tôi đẹp mãi tình ca/ Vang vang tiếng hát rộn ràng múa vui/ Già trẻ gái trai chung đôi/ Lùi sau tiến bước môi cười rất xinh… Lam leo đoàn kết samaky/ Anh xin mời em lên múa cùng anh…” - là những ca từ nhẹ nhàng thể hiện tình yêu lứa đôi thật nồng ấm, hay niềm vui khi xóm làng cùng nhau đi chùa lễ Phật. Tiết mục “Ngày hội đi chùa” với tiết tấu nhạc dân gian Khmer giúp du khách hình dung cuộc sống tinh thần của bà con dân tộc gắn liền với hình ảnh chùa chiền như thế nào! Trai gái xúng xính trong trang phục xinh tươi, tay trong tay lắc lư theo điệu nhạc cùng nhau đắm mình trong không khí lễ hội. Dẫu không có nhiều chùa chiền như một vài tỉnh khác trong vùng ĐBSCL, nhưng ở Bạc Liêu, vùng đất được mệnh danh là “vùng đất Phật, vùng đất của văn nghệ”, chính những màn trình diễn như thế này cũng là một điểm mới, góp phần hấp dẫn và níu chân du khách. Và hy vọng rằng, từ những điểm mới như thế này trong cách làm du lịch, Bạc Liêu có thể tự tin mời gọi bè bạn gần xa đến đây bằng những nét đẹp mộc mạc và quyến rũ từ sự tự nhiên vốn có của mình! Hay như tiết mục múa “Hoa sen dâng Bác”, đây là tiết mục chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9 nhưng cũng đồng thời nằm trong chương trình du lịch, cho nên các diễn viên ai nấy đều ra sức tập luyện để có được một tiết mục hoàn hảo. Diễn viên Thạch Thị Ngọc Phượng tâm sự: “Từ trước đến giờ em và các bạn đều biểu diễn phục vụ bà con mình là chính. Nhưng sắp tới đây sẽ phục vụ cho các đoàn khách du lịch nên em rất phấn khởi. Em rất vui khi được giới thiệu nét đẹp của Bạc Liêu đến với mọi người trên mọi miền đất nước”. Giống như Ngọc Phượng, nhiều diễn viên trong đội đều có chung cảm giác đó nên các bạn ra sức tập luyện. “Tất cả đều trong tư thế sẵn sàng. Chúng tôi đang tập luyện chương trình thứ 3 để có nhiều tiết mục phong phú phục vụ bà con. Trong chương trình này, còn có 2 tiết mục hòa tấu đàn ngũ âm nữa. Chúng tôi muốn giới thiệu những tinh hoa của dân tộc Khmer cho du khách” - Đội phó Đội TTVN Khmer Sơn Minh Thắng, cho biết.

Tua du lịch xuyên vùng ĐBSCL không bao lâu nữa sẽ được “chào hàng” trên phạm vi cả nước. Những gì Bạc Liêu đang làm, trong đó có chương trình văn nghệ múa dân tộc Khmer do Đội TTVN Khmer đảm nhiệm, đã thể hiện sự cố gắng rất lớn của ngành Du lịch Bạc Liêu, với mong muốn tạo một dấu ấn riêng để thu hút du khách. Hy vọng, Bạc Liêu sẽ làm được điều đó!

Ngọc Vũ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.