Cùng góp phần làm giảm cực nhọc cho công nhân vệ sinh

Thứ Tư, 03/10/2012 | 19:33

“Làm gì để xử lý rác được hiệu quả và góp phần giảm bớt cực nhọc cho anh chị em công nhân vệ sinh?”. Đó là chủ đề chính được bàn luận tại cuộc đối thoại giữa ông Dương Thành Trung, Bí thư Thành ủy TP. Bạc Liêu và công nhân vệ sinh thuộc Trung tâm Dịch vụ đô thị TP. Bạc Liêu.

Quét hoài vẫn không hết rác

Cuộc đối thoại giữa ông Dương Thành Trung và 60 công nhân đại diện cho hơn 160 công nhân làm vệ sinh đường phố diễn ra chưa đầy 2 giờ đồng hồ, song, đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của người đứng đầu TP. Bạc Liêu.

Ông Dương Thành Trung (đứng), Bí thư Thành ủy TP. Bạc Liêu trong buổi đối thoại với công nhân vệ sinh. Ảnh: L.D

Tại cuộc đối thoại này, nhiều anh chị em công nhân rất xúc động, vì lâu nay, đây là nội dung rất ít được quan tâm. Với tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm, nhiều ý kiến đã được anh chị em công nhân phản ánh. Đó là tình trạng: quét hoài vẫn không hết rác!

Theo bà Nguyễn Thanh Nga, công nhân vệ sinh: “Chúng tôi làm việc rất cực nhọc, nhưng nạn vứt rác bừa bãi vẫn còn. Nhiều con đường chúng tôi mới quét xong, vừa quay đi thì đã có người quăng rác ra đường”. Những người khác thì cho rằng: “Công nhân vệ sinh dường như chịu thua với nạn vung vãi đất, cát xuống đường từ các xe tải chở vật liệu xây dựng; hoặc rác thải của những người ngồi trên xe buýt. Rồi nạn rác thải ở các chợ tạm, chợ nhóm trên nhiều tuyến đường của thành phố. Bởi, cứ sau mỗi lần họp chợ là những nơi này trở thành bãi rác công cộng. Khi chúng tôi quét dọn thì phải mất thêm nhiều thời gian và cũng không biết phải kêu ai?”.

Để giải quyết các vấn nạn trên, Trung tâm Dịch vụ đô thị TP. Bạc Liêu chỉ có giải pháp là tăng ca và phân công công nhân thu gom rác thải gần như xuyên suốt từ 11 - 13 giờ trưa và từ 1 - 5 giờ sáng. Đó là chưa kể đến các ngày lễ phải tăng ca và thay nhau làm suốt cả đêm. Đến nay, hình thức thu gom, xử lý rác vẫn thủ công là chính, anh chị em công nhân chưa được trang bị thêm thiết bị, xe quét rác để giảm bớt gánh nặng công việc. Ông Vũ Văn Dũng, công nhân vệ sinh, kiến nghị: “Để giúp công nhân giảm bớt vất vả, TP. Bạc Liêu cần đầu tư và mua sắm thêm phương tiện hỗ trợ như xe vận chuyển rác, xe quét rác và đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền đổ rác đúng giờ, bỏ rác đúng nơi quy định”.

Sẽ tiến hành “xử nguội”

Tại cuộc đối thoại này, nhiều vấn đề bức xúc trong thu gom rác thải được đặt ra, và nguyên nhân chính được xác định vẫn là ý thức chưa cao của người dân; các ngành, địa phương vẫn chưa làm hết trách nhiệm của mình. Cụ thể là nhiều nơi còn tồn tại nạn người dân vứt rác bừa bãi, xe vận chuyển vật liệu xây dựng làm rơi rớt đất cát, gạch đá… xuống đường, nhưng địa phương, các đơn vị quản lý trật tự đô thị lại chưa quan tâm xử lý.

Bà Danh Thị Ren, công nhân vệ sinh cho rằng: “Việc thu gom, xử lý rác thải ở các địa phương hiện nay chỉ mang tính phong trào, chưa thường xuyên. Các địa phương phải làm tốt công tác phối hợp chứ không phải đợi đến các ngày lễ mới phát động ra quân làm vệ sinh hay đi kiểm tra”. Mặt khác, nếu như công tác vận động, tuyên truyền chưa hiệu quả, các địa phương cũng cần thực hiện các giải pháp về xử lý hành chính, hay gắn việc giữ gìn vệ sinh môi trường với việc bình xét công nhận gia đình, khóm - ấp văn hóa… Qua đó, giáo dục người dân thực hiện nếp sống văn minh.

Tiếp thu ý kiến, yêu cầu của anh chị em công nhân, ông Dương Thành Trung cho rằng, ngoài giải pháp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phải làm cho người dân thấy việc thu gom, xử lý rác là những cống hiến đáng trân trọng và cùng nhau chia sẻ gánh nặng với công nhân vệ sinh. Đồng thời cần thiết lập đường dây nóng với ngành quản lý, công an để “xử lý nguội” các trường hợp vi phạm. Như quay phim (bằng điện thoại đi động) về những vụ việc gây ô nhiễm môi trường để giao cho địa phương, công an giáo dục, xử lý. Ông Dương Thành Trung cũng yêu cầu Trung tâm Dịch vụ đô thị TP. Bạc Liêu tính toán lại giờ thu gom rác ở nhiều địa bàn dân cư khác nhau sao cho hợp lý, gắn với đặc thù sinh hoạt của từng nơi…

Cuộc đối thoại trực tiếp của ông Dương Thành Trung với công nhân vệ sinh thuộc Trung tâm Dịch vụ đô thị TP. Bạc Liêu đã gợi mở được nhiều vấn đề và đề ra những giải pháp mới trong xử lý rác thải. Đây thật sự là cách làm hay cần được phát huy.

TƯ ĐÔ THỊ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.