Văn hóa - Nghệ thuật
Sinh vật cảnh Bạc Liêu: Những vấn đề cần quan tâm
Hòa nhập với xu thế chung của khu vực ĐBSCL và cả nước, thời gian gần đây, phong trào sinh vật cảnh của tỉnh nhanh chóng phát triển. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần...
Nhìn chung, phong trào đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực trong làng sinh vật cảnh qua các đợt tham gia triển lãm Hội Sinh vật cảnh ở các tỉnh, thành phố; hay việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức chăm sóc cây cảnh, kỹ thuật uốn tỉa, tạo dáng, cấy ghép... từng chủng loại thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của Bạc Liêu. Song song đó là sự quan tâm của các cấp chính quyền đến việc trồng cây xanh trên các tuyến đường, khu dân cư, góp phần hoàn thành các tiêu chí “xanh - sạch - đẹp”; tập trung đầu tư vào các dự án: Bảo tồn nhãn cổ, cây xoài 300 năm tuổi ở TP. Bạc Liêu, cây sanh cổ thụ ở xã Vĩnh Thanh (huyện Phước Long)…
Cùng với sự phát triển của phong trào sinh vật cảnh thì trình độ tay nghề của các nghệ nhân ngày càng nâng cao; nhu cầu đam mê sinh vật cảnh của các hộ gia đình cũng được chú trọng qua việc tận dụng tối đa đất sản xuất để trồng trọt có hiệu quả, vừa là thú vui tiêu khiển, vừa mang lại lợi ích kinh tế cho gia đình.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tiến bộ thì phong trào phát triển sinh vật cảnh ở Bạc Liêu vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, các hoạt động chưa tương xứng với tiềm năng phong phú, đa dạng của tỉnh. Cụ thể như, chưa phát triển theo diện rộng, tính đồng đều chưa cao, còn nặng về tự phát, quy mô phân tán nhỏ lẻ, trình độ chất lượng nghệ thuật thẩm mỹ còn đơn điệu, các nghệ nhân chưa nghĩ đến việc mở rộng sản xuất tham gia vào thị trường cung ứng dịch vụ sản phẩm cây - con giống chất lượng cao, đa số những loại cây “cao cấp” phải nhập ngoài tỉnh… Tính liên kết của các hiệp hội bước đầu chưa đồng bộ, chặt chẽ, chưa tập hợp được đông đảo hội viên và nhân dân tham gia, các mô hình điển hình tiên tiến chưa được nhân rộng kịp thời, chưa tạo sự đồng bộ, nhất trí cao trong nhân dân cùng tổ chức triển khai thực hiện chương trình kế hoạch... Nguyên nhân chính là do người dân chưa nhận thức một cách đầy đủ tầm quan trọng, ý nghĩa lâu dài về lợi ích kinh tế, văn hóa, xã hội; còn về phía các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thì chưa thường xuyên tuyên truyền phát động phong trào sinh vật cảnh trở thành phong trào rộng khắp trong tỉnh. Bên cạnh đó, các ngành chuyên môn chưa xây dựng mô hình kịp thời chuyển giao kỹ thuật trên các loại cây trồng, vật nuôi có hiệu quả nên người dân còn lúng túng trong việc thực hiện và tiêu thụ sản phẩm đầu ra.
Trồng cây cảnh không chỉ là thú vui giải trí mà còn mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ gia đình. Ảnh: B.T |
Để phong trào sinh vật cảnh của tỉnh phát triển theo hướng ngày càng tích cực hơn, cần phải đề cao và phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội để động viên, giáo dục nhân dân đẩy mạnh các hoạt động theo hướng xây dựng nếp sống văn hóa mới ở địa bàn dân cư. Gắn chặt văn hóa với phát triển kinh tế sinh vật cảnh trong phong trào xây dựng nông thôn mới, làm cho diện mạo nông thôn thêm khởi sắc. Bên cạnh đó, cần có sự hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương cho các hoạt động phối hợp tổ chức nêu gương người tốt việc tốt, tôn vinh khen thưởng, tổ chức những cuộc thi đoạt kỷ lục mới, hội chợ xuân, hội thi tay nghề, trưng bày, triển lãm, thông tin quảng bá, giới thiệu sản phẩm... trở thành hoạt động truyền thống hàng năm. Đồng thời, kết hợp với các giải pháp giảm nghèo trên diện rộng toàn tỉnh, coi đây là tiêu chí không thể thiếu để đánh giá công nhận ấp - khóm - xã văn hóa trong thời gian tới.
TRẦN MINH HUẤN