Tin tức

Triều cường dâng cao gây ngập ở Bạc Liêu

Thứ Tư, 17/10/2012 | 19:46

Triều cường gây ngập, làm sạt lở nhiều đoạn đê kè ven biển ở phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu). Ảnh: K.P

(BL-KP) Liên tục trong 3 ngày (từ 14 - 16/10), triều cường dâng cao đã làm ngập một số tuyến đường, chợ, nhà cửa của nhiều hộ dân sống ven các cửa biển Nhà Mát, Cái Cùng, Gành Hào và các chợ vùng trũng nằm trên địa bàn các huyện Giá Rai, Đông Hải và TP. Bạc Liêu. Triều cường dâng cao cũng đã làm sạt lở nhiều đoạn đê kè ven biển.

Điều lo lắng hiện nay là Bạc Liêu có diện tích nuôi tôm khoảng 125.000ha, 3.000ha đất sản xuất muối nằm dọc trên tuyến đê biển Đông và hàng ngàn hộ dân sinh sống ven biển, vùng trũng, có nguy cơ bị ngập.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng - Thủy văn tỉnh, từ ngày 14 - 20/10, xuất hiện đợt triều cường trên biển Đông với đỉnh triều cực đại có khả năng lên đến +2,10m vào lúc 3 giờ sáng 17/10 tại trạm Gành Hào, huyện Đông Hải và vượt mức báo động III (+2,00m).

Hiện, Bạc Liêu đang triển khai nhiều giải pháp cấp bách nhằm ứng phó triều cường dâng cao bất thường.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.