Nhịp sống đô thị
Đưa con tôm trở thành sản phẩm du lịch
Nói đến Bạc Liêu là nhiều người nghĩ ngay đến "vương quốc" của con tôm. Bởi, Bạc Liêu đang tập trung xây dựng khu nông nghiệp nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao đầu tiên của cả nước và sẽ trở thành thủ phủ của con tôm gắn với xây dựng thương hiệu con tôm Việt.
Món tôm hấp nước dừa của nhà hàng Bạc Liêu. Ảnh: Tú Anh
--------------------------------------------
Với những thuận lợi trên, Bạc Liêu có thể đưa con tôm trở thành một sản phẩm du lịch. Bởi, nhiều tỉnh, thành đã thực hiện mô hình gắn kết các tua du lịch với các trang trại chăn nuôi. Các địa điểm nuôi tôm của Bạc Liêu không chỉ là nơi để du khách tham quan, mà sản phẩm tôm còn là món ăn đặc sản phục vụ du khách.
Các tỉnh, thành và cả các nước châu Âu nhập con tôm của Bạc Liêu để chế biến thành các món đặc sản. Do vậy, việc nghiên cứu xây dựng khu ẩm thực chuyên bán các món tôm phục vụ du khách, đưa con tôm trở thành sản phẩm du lịch Bạc Liêu là cần thiết. Đây không chỉ là việc làm để quảng bá thương hiệu con tôm, mà còn khẳng định thế mạnh kinh tế đặc thù của Bạc Liêu, và đã đến Bạc Liêu thì phải ăn tôm sạch!
Tỉnh Đồng Tháp gắn cây sen với du lịch, hay tỉnh An Giang gắn con cá tra với du lịch… Vì vậy, Bạc Liêu gắn con tôm với phát triển du lịch, đưa con tôm trở thành sản phẩm du lịch là chuyện cần làm.
TƯ ĐÔ THỊ
- Sở NN&PTNT: Kiểm tra mô hình lúa - tôm của Dự án WWF đầu tư tại huyện Phước Long và TX. Giá Rai
- Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4: Tuyên truyền các quy định mới trên lĩnh vực khai thác hải sản
- Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam
- TP. Bạc Liêu: Quyết liệt cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương cán bộ
- Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Lợi: Hiệu quả từ công tác chuyển đổi số