Nhịp sống đô thị

Phát huy sức trẻ trong xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp và văn minh

Thứ Tư, 09/11/2022 | 16:50

Thời gian qua, Thành đoàn TP. Bạc Liêu đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đoàn các cấp thực hiện tốt Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về xây dựng thành phố trở thành đô thị loại I theo hướng văn minh, từng bước hiện đại, gắn với cuộc vận động “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”. Qua một thời gian thực hiện Nghị quyết, bước đầu đã mang lại những kết quả đáng phấn khởi.

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 02, Ban Thường vụ Thành đoàn TP. Bạc Liêu xác định phải tập trung làm tốt công tác vận động, tuyên truyền và thể hiện tính xung kích, gương mẫu của đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN). Vì vậy, Thành đoàn đã chỉ đạo tổ chức Đoàn ở các ngành, địa phương tập trung làm tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Bạc Liêu về chỉnh trang, nâng cấp đô thị theo hướng văn minh, từng bước hiện đại. Tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, người dân sửa chữa, làm mới bảng hiệu, mái che cũ, dọn dẹp xung quanh khuôn viên nhà, nơi mua bán gọn gàng, sạch đẹp. Tuyên truyền vận động Nhân dân đề cao cảnh giác, sẵn sàng tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự; không tham gia các hình thức cờ bạc, số đề, đá gà; phòng ngừa trộm cắp, cướp giật, có ý thức phòng tránh cháy nổ…

Bên cạnh đó, còn tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành tốt Luật Giao thông, với các nội dung như: khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, không lạng lách, phóng nhanh vượt ẩu, chạy đúng phần đường, đậu đỗ phương tiện đúng nơi quy định, đã uống rượu bia thì không tham gia giao thông…

Đến nay, Thành đoàn TP. Bạc Liêu đã tổ chức được 130 cuộc tuyên truyền gắn với sinh hoạt chuyên đề về xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp - văn minh cho 3.550 lượt ĐV-TN. Ngoài ra, còn phối hợp với các Đoàn trường tổ chức sinh hoạt cho ĐV-TN là học sinh về kỹ năng giao tiếp, ứng xử, văn hóa xếp hàng nơi công cộng với phương châm “Thanh niên đô thị ứng xử văn hóa, hành động văn minh”, đấu tranh loại bỏ các hành vi giao tiếp thiếu văn hóa, xây dựng hình ảnh thanh niên đô thị thân thiện, thanh lịch.

Các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị thông qua việc treo pa-nô, phát tờ rơi..., qua đó góp phần nâng cao ý thức người dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng.

Đoàn viên - thanh niên TP. Bạc Liêu ra quân làm vệ sinh môi trường (ảnh 1), trồng cây kiểng trong các bồn hoa (ảnh 2) và xử lý quảng cáo sai quy định trên các cột điện ở địa bàn các phường (ảnh 3). Ảnh: T.A

ĐỒNG LOẠT RA QUÂN

Cùng với tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Thành đoàn TP. Bạc Liêu còn chỉ đạo chi đoàn ngành, lực lượng vũ trang, các đoàn trường THPT, các liên đội THCS, tiểu học trực thuộc đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh xung quanh cơ quan mình công tác, dọn vệ sinh khu vực trường, trồng thêm hoa và cây xanh tạo vẻ mỹ quan khu vực trường. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở Đoàn phường nội ô phối hợp với các ngành có liên quan thường xuyên ra quân lập lại trật tự đô thị, sắp xếp trật tự mua bán, phát tờ rơi tuyên truyền tại các tuyến đường như: Trần Huỳnh, Trần Phú, Võ Thị Sáu, đường 23/8, Cao Văn Lầu, Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, Hòa Bình, khu vực chợ Phường 3... Kết quả, đã tổ chức được 57 cuộc ra quân tuyên truyền với hơn 3.210 lượt ĐV-TN tham gia.

Đáng ghi nhận hơn, Thành đoàn TP. Bạc Liêu đã chỉ đạo các Đoàn cơ sở phường nội ô tiếp tục thực hiện “Ngày thứ Bảy tình nguyện”. Theo đó, các đơn vị tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trước, trong khuôn viên cơ quan, tại các điểm chợ, thu gom rác trên các tuyến đường chính như: bờ kè sông Bạc Liêu, chợ Phường 1, kênh hở Phường 2, Phường 5...; thu gom gần 10 tấn rác thải, phát quang bụi rậm trên các tuyến đường với tổng chiều dài hơn 15km; vận động người dân đậu, đỗ xe, mua bán đúng nơi quy định. Qua đó, nhằm tạo vẻ mỹ quan xanh - sạch - đẹp - văn minh cho đô thị.

Song song đó, chỉ đạo Đoàn cơ sở phường, xã trực thuộc tổ chức ra quân tháo gỡ giấy dán quảng cáo sai quy định trên các trụ điện, tường nhà, hành lang vỉa hè trên các tuyến đường, tuyến hẻm và các tuyến nhỏ thuộc địa bàn 10 phường, xã; phối hợp với UBND Phường 1, Phường 3, Phường 2, Phường 5, xã Hiệp Thành tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường trên tuyến Nguyễn Thái Học, vớt rác tuyến sông Bạc Liêu, khu dân cư Phường 5…, trả lại sự trong lành, sạch - đẹp cho môi trường. Thông qua các hoạt động trên đã góp phần phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới nâng cao…

HOÀNG HOA

Để thực hiện tốt Nghị quyết 02 và góp phần xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp - văn minh, từng bước hiện đại, Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo Đoàn cơ sở phường, xã thành lập các tổ đoàn viên tuyên truyền thực hiện công tác tuyên truyền về 10 nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn, góp phần vào sự phát triển chung, tiến tới việc phấn đấu đưa TP. Bạc Liêu trở thành đô thị loại I vào năm 2025. Hoạt động này thu hút sự tham gia của hơn 60 lượt ĐV-TN.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành đoàn đã chỉ đạo, triển khai đến các Đoàn cơ sở phường, xã trực thuộc các hoạt động trong chuỗi chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 gắn liền với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, văn minh đô thị, tiến tới xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành đô thị loại I. Các cấp bộ đoàn thành phố đã đăng ký và ra quân thực hiện những công trình, phần việc như: xây dựng các tuyến đường hoa với phương châm “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh”; trồng các loại hoa kiểng tạo cảnh quan môi trường; ra quân dọn dẹp, xử lý các điểm nóng về vấn đề rác thải trên địa bàn thành phố...

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.