Nhịp sống đô thị

TP. Bạc Liêu: Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện văn minh đô thị

Thứ Tư, 30/01/2019 | 16:28

Thực hiện Kết luận số 15 của Tỉnh ủy về xây dựng đô thị TP. Bạc Liêu theo hướng văn minh, từng bước hiện đại, năm 2018, Thành ủy TP. Bạc Liêu đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tạo nên phong trào thi đua sôi nổi. Thành phố đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể trên địa bàn triển khai thực hiện xây dựng TP. Bạc Liêu xanh - sạch - đẹp, trật tự, kỷ cương, văn minh gắn với thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đoàn viên - thanh niên TP. Bạc Liêu làm vệ sinh môi trường trên địa bàn phường 7 (TP. Bạc Liêu).

Đường Trần Phú - một trong những con đường kiểu mẫu của TP. Bạc Liêu. Ảnh: L.D

Nhằm tạo bước đột phá trong thực hiện văn minh đô thị, Thành ủy TP. Bạc Liêu đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở triển khai mô hình, lựa chọn những vấn đề mới, có liên quan đến dân sinh để vận động người dân tham gia. Đó là mô hình: Gia đình văn hóa, xanh - sạch - đẹp; Bảo vệ dòng kênh không rác; Hẻm không rác; Tuyến đường kiểu mẫu… Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Bên cạnh đó, thành phố ra văn bản đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ gìn mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Cụ thể như: Không chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện. Đề nghị các hộ gia đình cư trú, kinh doanh tại các mặt đường, mặt phố trên địa bàn sắp xếp gọn gàng hàng hóa trong khuôn viên đất nhà để hè phố thông thoáng, dành cho người đi bộ. Nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật khi tham gia giao thông; không dừng đỗ phương tiện dưới lòng đường, lề đường để mua hàng hóa, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Giữ gìn vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng nơi, đúng giờ, không xả nước bừa bãi, vứt rác ra đường...

Các đơn vị chức năng của thành phố cũng đã đa dạng các hình thức cổ động trực quan, sân khấu hóa nội dung tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; tuyên truyền lưu động về lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường (trên 120 cuộc). Sắp xếp việc mua bán ở các chợ, lập lại trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường (gần 1.000 cuộc với hơn 7.000 lượt cán bộ, viên chức tham gia). Sắp xếp ổn định việc mua bán của tiểu thương chợ tạm Trần Huỳnh và chợ tạm đường Điện Biên Phủ khi di dời vào chợ mới…

Trong năm 2018, thành phố đã xử lý 219 trường hợp vi phạm về trật tự mua bán, đậu đỗ phương tiện lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè; nhắc nhở 2.323 trường hợp đặt các vật dụng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây mất mỹ quan đô thị.

Năm 2019, thành phố đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững; trong đó, chú trọng xây dựng thành phố du lịch gắn với thực hiện 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền thi đua xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp, văn minh và từng bước hiện đại.

THANH THẢO

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.