Nhịp sống đô thị

TP. Bạc Liêu: Lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 17/05/2017 | 16:43

Cả cuộc đời và hành trình tìm đường cứu nước, giành lại độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc cho dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta một di sản vô giá. Đó là hệ thống quan điểm về một nền đạo đức mới: đạo đức cách mạng, mà chính Bác là tấm gương sáng ngời về thực hành đạo đức cách mạng để Đảng và dân noi theo.

Đảng viên xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) học và làm theo gương Bác bằng việc nhận đỡ đầu hộ nghèo. Ảnh: H.T

Cùng với cả tỉnh, TP. Bạc Liêu đã và đang tiếp tục học tập và làm theo gương Bác để từ nền đạo đức cách mạng vô giá ấy xây dựng một thành phố phồn vinh, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, dân đoàn kết, chung lòng góp sức tạo thành nguồn sức mạnh tổng hợp - yếu tố cần thiết cho mọi phong trào hành động cách mạng.

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 07 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (từ năm 2011 đến năm 2016), thành phố đã có 450 công trình và 2.070 phần việc cụ thể, thiết thực, được các tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện, tập trung ở các nội dung như: công tác xây dựng Đảng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, toàn tâm, toàn ý với công việc được giao; chăm lo cho người nghèo và người có công với nước; các công trình, phần việc xây dựng thành phố trở thành đô thị loại II, thành phố xanh - sạch - đẹp, văn minh và đẩy mạnh phát triển du lịch; xây dựng nông thôn mới…

Sức lan tỏa của việc học tập và làm theo gương Bác ngày một sâu rộng trong Đảng và dân. Đó là kết quả tất yếu của việc chú trọng công tác tuyên truyền. BTV Thành ủy TP. Bạc Liêu đã xây dựng nhiều văn bản cụ thể hóa các chỉ thị của Trung ương và tỉnh, đồng thời chỉ đạo cơ quan tham mưu xây dựng các văn bản hướng dẫn việc sinh hoạt, học tập theo gương Bác.  Đơn cử như: Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành kế hoạch chỉ đạo tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kế hoạch tổ chức dự sinh hoạt tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng mẫu kế hoạch cá nhân về thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 06 và cam kết không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)…

Năm 2017, BTV Thành ủy đã chọn Đảng ủy phường 1, Đảng ủy xã Vĩnh Trạch Đông và Chi bộ Trung tâm Y tế thành phố làm điểm chỉ đạo. Đến nay, đã có 22/28 đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tập thể thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 06 và kế hoạch của thành phố. Hầu hết các đơn vị đều xây dựng khẩu hiệu hành động, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và đề ra nội dung đột phá của đơn vị trong năm 2017 để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị bằng các hình thức phong phú, sinh động đã thường xuyên tổ chức cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sinh hoạt học tập các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh định kỳ 1 lần/tháng, gắn với kiểm điểm sinh hoạt chi bộ định kỳ và duy trì tổ chức chào cờ vào thứ Hai tuần đầu tháng để giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân…

Nhìn lại quá trình học tập và làm theo gương Bác của TP. Bạc Liêu trong những năm qua, có thể thấy sức lan tỏa từ một cuộc vận động lớn đã làm thay đổi nhận thức dẫn đến việc hình thành những phần việc cụ thể sát dân, gần dân và có lợi cho dân. Những phần việc học tập và làm theo gương Bác của thành phố đúng như lời Bác dạy lúc sinh thời: “Muốn đi xa, trước hết phải đặt chân từ trong nhà”. Đó là những phần việc bám sát chuyên môn, ở ngay bên cạnh mình mà thật sự hữu ích để xây dựng những tổ chức đảng thật sự trong sạch vững mạnh. Khi học tập và làm theo Bác để thực hiện những phần việc ấy, từng tổ chức, đơn vị, tập thể, cá nhân của thành phố đã thực hiện đúng “kim chỉ nam” mà mình đặt ra: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn vì mục đích để “làm người”, để xứng đáng là “người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, toàn tâm toàn ý “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Cẩm Thúy

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.