Nhịp sống đô thị

TP. Bạc Liêu: Phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Thứ Năm, 09/02/2017 | 09:30

Để tiếp tục phát huy những thế mạnh là một trung tâm kinh tế - hành chính của tỉnh, Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu đã ban hành kế hoạch và phát động phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) từ nay đến năm 2020. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào, tiếp tục chung sức, chung lòng thi đua lao động, sản xuất góp phần đưa TP. Bạc Liêu phát triển nhanh và từng bước hiện đại.

Trồng hoa ven đường phục vụ cho phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới ở xã Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu). Ảnh: L.D

Những năm qua, từ sự quan tâm đầu tư của tỉnh và huy động nhiều nguồn lực đã tạo điều kiện thuận lợi cho TP. Bạc Liêu thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt hơn 13%/năm. Nhiều dự án động lực phục vụ phát triển KT-XH đã được xây dựng trên địa bàn thành phố, góp phần cho tổng vốn đầu tư từ 190.000 tỷ đồng (năm 2010) đã vượt hơn 900.000 tỷ đồng hiện nay. Bên cạnh đó, thành phố đã xây dựng thành công nhiều mô hình giảm nghèo, sản xuất hiệu quả, thu hút nhiều dự án phát triển thương mại - dịch vụ, nhất là lĩnh vực du lịch phát triển khá nhanh. Đặc biệt, thành phố đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho xây dựng, phát triển các công trình đô thị, góp phần làm cho đô thị xanh - sạch - đẹp, văn minh và từng bước hiện đại…

Để đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững, lãnh đạo TP. Bạc Liêu đã ban hành kế hoạch và phát động phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH từ nay đến năm 2020. Mục tiêu là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, tạo chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực; tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, từng bước đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa; quan tâm phát triển hạ tầng đô thị, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế; giữ vững và nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của tỉnh…

Cùng với mục tiêu chung, nội dung chính của phong trào thi đua là hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu về KT-XH từ nay đến năm 2020 của từng ngành, địa phương, đơn vị; thi đua hoàn thành các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Bạc Liêu lần thứ XI. Trong  đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị chọn những hình thức tổ chức phát động phong trào thi đua phù hợp gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, đơn vị. Đặc biệt là tiếp tục thực hiện có hiệu quả giai đoạn II phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính; phát huy các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động lớn của Đảng và các phong trào thi đua yêu nước. Cùng với tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên, hàng năm, các cơ quan, đơn vị cần kết hợp phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, hướng phong trào thi đua đi vào chiều sâu như giải quyết các vấn đề cấp bách, khó khăn vướng mắc, những mặt còn tồn tại, yếu kém để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan ban ngành, mặt trận, đoàn thể thành phố và UBND phường, xã.

Để phong trào thi đua thật sự trở thành động lực và lan tỏa  rộng khắp, Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu - Lưu Hoàng Ly cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần làm tốt việc phát triển và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, đảm bảo thực hiện đồng bộ cả bốn khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Song song đó đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng…

Với truyền thống đoàn kết, năng động và sáng tạo, phong trào thi đua này sẽ góp phần tạo nên những đột phá mới và tạo tiền đề quan trọng cho thành phố phát triển nhanh trong tương lai.

Nguyễn Hà

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.