Điều tiết nước chống ngập, đảm bảo sản xuất lúa hè thu

Thứ Sáu, 02/06/2017 | 15:51

Hiện nay, do mưa lớn kéo dài nên mực nước trên đồng ruộng khá cao, nhiều diện tích lúa mới sạ có nguy cơ ngập úng. Một số diện tích lúa hè thu mới gieo sạ bị thiệt hại hoàn toàn. Ngành chức năng đang điều tiết nước chống ngập để bảo vệ lúa hè thu.

Trà lúa hè thu khu vực xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi) bị ngập úng.

* Nông dân xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi) bơm nước cứu lúa.

* Cống Cầu Sập được mở để xổ nước (chống ngập ở khu vực huyện Vĩnh Lợi, Phước Long). Ảnh: M.Đ

Xổ nước cứu lúa

Theo Sở NN&PTNT, vụ lúa hè thu năm nay nông dân trong tỉnh sản xuất khoảng 60.000ha. Đến thời điểm này, nông dân đã xuống giống hơn 42.000ha. Tuy nhiên, mưa lớn trên diện rộng đã làm ngập hơn 6.000ha lúa hè thu vừa xuống giống (từ 7 - 10 ngày tuổi), nguy cơ thiệt hại 100%.

Ở huyện Phước Long, nông dân xuống giống 12.500ha lúa hè thu, trong đó có hơn 3.000ha (khoảng 2 tuần tuổi) bị ngập úng. Huyện đang chỉ đạo ngành chức năng khuyến cáo nông dân bơm nước chống ngập. Ông Trần Văn Ân, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Long, cho biết: “Huyện chỉ đạo Phòng NN&PTNT và các xã thống kê diện tích lúa bị thiệt hại do ngập úng. Khuyến cáo nông dân tạm ngưng xuống giống hơn 1.200ha còn lại. Huyện cũng đã đề nghị tỉnh mở cống trên tuyến Quốc lộ 1A để xổ nước chống ngập; chỉ đạo các trạm bơm ô đê bao khép kín và các hộ dân bơm nước chống ngập”.

Một số diện tích lúa hè thu ở huyện Vĩnh Lợi cũng ngập nước do mưa kéo dài. Hơn 1ha lúa hè thu (gần 20 ngày tuổi) của ông Nguyễn Văn Chuối (ấp Nam Hưng, xã Vĩnh Hưng) ngập trong nước. Ông Chuối cho biết: “Nhờ ngành chức năng kịp thời mở cống xổ nước và nông dân chúng tôi quyết liệt bơm nước ra, nếu không thì khu vực ấp Nam Hưng bị thiệt hại rất lớn”.

Khu vực ấp Nam Hưng là vùng trũng, mưa lớn kéo dài đã làm ngập hơn 50ha lúa của bà con. Theo thống kê ban đầu, gần 5ha lúa bị thiệt hại do ngập úng.

Các giải pháp cấp bách

Trước tình hình lúa bị ngập úng, Chủ tịch UBND tỉnh -  Dương Thành Trung đã đi kiểm tra thực tế việc điều tiết nước trên tuyến Quốc lộ 1A (thuộc các huyện Hòa Bình, Vĩnh Lợi). Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, mưa lớn trên diện rộng những ngày qua đã làm độ mặn ở khu vực nuôi tôm của nông dân huyện Hồng Dân, Phước Long bị ảnh hưởng. Riêng trà lúa hè thu vừa xuống giống, huyện Phước Long có khoảng 9.000ha bị ngập úng, trong đó trên 4.000ha có nguy cơ thiệt hại. Do đó, việc theo dõi sát sao và thực hiện điều tiết nước kịp thời là hết sức quan trọng.

Theo kiểm tra thực tế, lịch điều tiết nước tại 2 cống Cầu Sập và Cầu Số 2 (do Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh báo cáo UBND tỉnh) vận hành không đúng lịch. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả điều tiết nước phục vụ sản xuất. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung chỉ đạo: “Ngành Nông nghiệp tỉnh phải tăng cường việc chỉ đạo và kiểm tra công tác điều tiết, xổ nước. Cần quyết liệt hơn trong việc đưa nước ngọt ra để chống ngập cho vùng sản xuất lúa và đảm bảo độ mặn cho vùng nuôi tôm. Qua đó hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng xấu đến sản xuất của nông dân”.

UBND tỉnh chỉ đạo ngành Nông nghiệp khẩn trương mở hệ thống cống, đập để đưa nước thoát nhanh, cứu diện tích lúa bị ngập úng; hướng dẫn nông dân chăm sóc các trà lúa vừa bị ngập úng. Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp tỉnh khuyến cáo bà con thường xuyên thăm đồng nhằm phát hiện và phòng trừ sâu bệnh, côn trùng hại lúa, nhất là ốc bươu vàng; theo dõi thông tin dự báo thời tiết để tránh rủi ro trong sản xuất. Hiện nay, mực nước trên đồng còn cao, nông dân nên tạm ngưng xuống giống, chờ nước rút cạn mới được xuống giống.

Minh Đạt

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.