Hơn 2.000ha chuyển đổi nuôi tôm càng xanh

Thứ Hai, 24/07/2017 | 16:22

(BL-KK) Từ đầu năm 2017 đến nay, độ mặn tại các vùng chuyên tôm và lúa - tôm của Hồng Dân xuống thấp, chỉ 2 - 40/00, thuận lợi cho việc nuôi tôm càng xanh. Do đó, huyện khuyến khích nông dân chuyển đổi sản xuất, từ nuôi tôm sú chuyển sang nuôi tôm càng xanh.

Bên cạnh đó, nông dân trong huyện cũng thả nuôi tôm càng xanh xen với tôm sú. Sau 2 tháng thả nuôi, tôm càng xanh phát triển rất tốt.

Như vậy, diện tích thả tôm càng xanh của huyện hiện hơn 6.000ha, tăng hơn 150% so với kế hoạch. Dự kiến đến khoảng tháng 8, tháng 9 âm lịch, bà con có thể thu hoạch tôm và xuống giống vụ lúa trên đất tôm; đồng thời có thể tiếp tục thực hiện vụ tôm càng xanh thứ hai trong năm.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.