Mô hình hợp tác xã kiểu mới: Hiệu quả bước đầu

Thứ Hai, 16/04/2018 | 16:44

Những năm gần đây, mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới trong tỉnh có xu hướng phát triển mạnh, thể hiện vai trò quan trọng trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Cùng với sự hỗ trợ của Liên minh HTX tỉnh, các HTX trong tỉnh đã chuyển đổi hoạt động theo mô hình kiểu mới, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thật sự là “cầu nối” giữa nông dân với thị trường.

Ông Trần Văn Ngỗ (bìa trái), Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Thanh Sơn cùng thành viên HTX ra thăm đồng. Ảnh: C.L

Theo thống kê của Liên minh HTX tỉnh, toàn tỉnh hiện có hơn 100 HTX, trong đó có 43 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp như: sản xuất, kinh doanh lúa gạo; nuôi trồng thủy sản; chăn nuôi; muối... Thực hiện thí điểm mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới (theo Quyết định 445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Đề án thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng ĐBSCL giai đoạn 2016 - 2020), đến nay đã có 15 HTX trên địa bàn tỉnh chuyển sang hoạt động theo mô hình này.

HTX nuôi nghêu Đồng Tiến (huyện Hòa Bình) là một trong những HTX hoạt động theo mô hình kiểu mới khá thành công. Theo ông Huỳnh Mừng Em, Giám đốc HTX nuôi nghêu Đồng Tiến: “HTX có đủ thành phần như hội đồng quản trị, kế toán... đạt chuẩn theo yêu cầu. Cán bộ quản lý HTX đa số đều có chuyên môn, từng hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nên rất am hiểu về lĩnh vực ngành. Nhờ vậy HTX nắm được nhu cầu thiết yếu của nông dân trong sản xuất nên thực hiện nhiều dịch vụ đáp ứng nhu cầu của bà con”.

Không chỉ cung cấp các dịch vụ nông nghiệp, HTX kiểu mới còn chịu trách nhiệm chung về đảm bảo chất lượng nông sản, liên kết tiêu thụ sản phẩm cho thành viên HTX. Ngoài ra, HTX còn phối hợp, liên kết với ngành chức năng, nhà khoa học, doanh nghiệp tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức khoa học - kỹ thuật canh tác cho xã viên. Từ đó giúp thành viên HTX từng bước áp dụng phương thức sản xuất nông sản theo hướng hàng hóa lớn, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu thị trường, gia tăng lợi nhuận trên cùng một diện tích canh tác. 

Hơn một năm qua, HTX Dịch vụ nông nghiệp Thanh Sơn (xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình) đã thực hiện dịch vụ thu hoạch lúa bằng máy móc hiện đại. Mỗi năm, HTX còn cung cấp hàng ngàn tấn lúa giống chất lượng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân vùng sản xuất lúa cánh đồng lớn của huyện Hòa Bình. Cùng với đó, HTX còn ký kết hợp đồng bao tiêu đầu ra nông sản của nông dân.

Ông Trần Văn Ngỗ, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Thanh Sơn, chia sẻ: “Ngoài việc học tập kỹ thuật canh tác, mỗi thành viên trong HTX hàng tuần đều được cung cấp thông tin thị trường để điều tiết sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường. Đặc biệt, thành viên HTX đã có thói quen ghi chép nhật ký sản xuất, giúp quản lý chi phí đầu ra, đầu vào hiệu quả”. Bên cạnh đó, khi tham gia vào các HTX kiểu mới, nông dân còn tránh được tình trạng “mua nhầm” vật tư giả, tránh những thất thoát không đáng có.

Có thể nói, HTX kiểu mới chính là chuyển tư duy sản xuất từ kiểu cũ sang kiểu mới. Đồng thời tổ chức lại sản xuất gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong nhiều lĩnh vực, trong đó người nông dân chính là chủ thể quan trọng. Sau hơn 2 năm triển khai theo Luật HTX năm 2012, mô hình HTX kiểu mới đã “cởi trói” về cơ chế, chính sách, làm thay đổi bản chất, hình thức hoạt động, tập hợp vốn, thu hút thành viên. Qua đó giúp HTX chuyển mình đi lên, hòa nhập vào sự phát triển chung của đất nước.

Chí Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.