Ly hôn - Nguyên nhân và những hệ lụy

Thứ Hai, 16/10/2017 | 17:01

Nếu hôn nhân không hạnh phúc, thì ly hôn chính là một cứu cánh, một giải pháp hữu hiệu để các bên có cuộc sống mới tốt hơn. Tuy nhiên, một khi ly hôn tăng vọt, nhiều cặp vợ chồng trẻ chọn cách sống chỉ vì bản thân mình hơn là vì gia đình chung, thì nguy cơ các tế bào xã hội mất cân đối ngày càng cao. Kéo theo đó là muôn vàn hệ lụy…

Một phiên tòa xử vụ án giết chồng tại TP. Bạc Liêu. Ảnh: K.P

NHữNG NGUYÊN NHÂN

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng ly hôn ngày càng tăng như hiện nay. Mặc dù khi ôm đơn ra tòa, các cặp đôi chỉ đưa ra lý do rất đơn giản: không hợp nhau. Có đến hơn 80% các đơn yêu cầu ly hôn khi ra đến tòa, hai bên vợ chồng đều đã thuận tình ly hôn, đã có thời gian sống ly thân. Việc ra tòa chỉ là để hợp thức hóa về mặt thủ tục pháp lý mà thôi.

Tuy nhiên, qua thống kê vẫn chứng minh được rằng, nguyên nhân ly hôn trong các cặp vợ chồng có thể do độ tuổi kết hôn trẻ, còn bồng bột, yêu vội, cưới vội, khi xảy ra mâu thuẫn thì không biết cách giải quyết. Chưa có sự chuẩn bị về cuộc sống hôn nhân, gia đình, chưa có công ăn việc làm, điều kiện kinh tế vẫn còn phụ thuộc vào cha mẹ hai bên. Ngoài ra còn có những nguyên nhân như bạo lực gia đình, vấn đề ngoại tình, ghen tuông, mâu thuẫn về kinh tế, công việc…

Hôm gặp N.T.N (huyện Đông Hải) là lúc chị đến tòa để làm thủ tục rút đơn yêu cầu ly hôn lại. Chị dẫn theo một đứa con gái nhỏ đến tòa. Chị kể, từ bữa nó biết hai vợ chồng có ý định ly hôn, nó khóc hoài, bỏ ăn và đòi bỏ học. Chồng chị thì cũng không chịu ly hôn, ảnh năn nỉ dữ quá. Mà nhìn ra hàng xóm, mấy cặp vợ chồng ly hôn rồi con cái bỏ học hết trơn, có đứa đi bụi đời luôn. Chị sợ quá nên lên rút đơn về. Rồi chị cười cười nhìn tôi nói: “Chị chịu đựng 10 năm nay rồi. Tánh chị hay mắc cỡ, không có chuyện bị chồng đánh rượt chạy vòng vòng xóm rồi la í ới. Cho nên, chồng đánh là chịu trận ở trong nhà cho nó đánh tới chán thì thôi”. Rồi chị buông một tiếng thở dài: Thôi thì cho ảnh thêm một cơ hội…

Hệ LỤY ĐAU LÒNG

Bản thân người viết bài này không thể quên hai vụ án mạng đều xảy ra tại địa bàn TP. Bạc Liêu, mà nguyên nhân xuất phát chỉ từ hai chữ: ly hôn. Vụ án thứ nhất là người chồng đã quyết tâm đoạn tuyệt cuộc sống của mình và bức tử luôn đứa con gái cùng chết chung chỉ vì vợ chồng bất hòa, vợ đòi ly hôn. Cái chết oan uổng của đứa trẻ đang ở tuổi mẫu giáo cứ ám ảnh lấy những người còn sống, bởi làm sao bé có thể hiểu vì sao mình phải chết. Vụ án thứ hai là chồng giết vợ rồi tự sát, vì vợ đòi ly hôn. Người vợ chết, chồng đi tù. Hai con trẻ bơ vơ, hai bên gia đình sui gia mâu thuẫn kịch liệt, bên ngoại bắt hai đứa trẻ về nuôi dưỡng, không cho bên nội bén mảng lui tới thăm nom. Bên ngoại nghèo, cháu ngoại dầu có thương yêu cỡ nào cũng không thể lo chu toàn. Thằng con trai lớn đang học lớp 7, mới 13 tuổi đầu phải đi bán vé số kiếm tiền phụ ngoại lo cho em đang ở tuổi mẫu giáo. Chuyện học hành đã là quá khứ xa xôi.

Ly hôn có thể là giải thoát cho cha mẹ nhưng lại rất dễ trở thành bi kịch, nỗi bất hạnh của những đứa con. Những đứa trẻ trong các gia đình có cha mẹ ly hôn, ít nhiều đều sẽ ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách và tương lai sau này, nếu không được quan tâm kịp thời. Không ít trẻ sẽ thu mình lại trong thế giới riêng của mình, tự kỷ, thậm chí có những biểu hiện lệch lạc và sa ngã, thích nổi loạn, dễ rơi vào bế tắc, phạm tội... Bởi cũng dễ hiểu, sau ly hôn, trẻ chỉ có thể chọn hoặc sống với cha hoặc sống cùng mẹ, chọn lựa nào cũng là mất mát với chúng. Đó là còn chưa nói, nếu cha mẹ tái hôn, cảnh sống chung với cha dượng hoặc mẹ kế, tình trạng “con anh, con em” luôn có nhiều tác động trái chiều trong giáo dục, trong tâm lý của trẻ. Hoặc có nhiều trẻ, sau ly hôn thì cha đi đằng cha, mẹ đi đằng mẹ, con trẻ lủi thủi về nương náu với ông bà như những đứa trẻ mồ côi mồ cút. Hàng ngàn gia đình ly hôn là chừng ấy hoàn cảnh éo le của hàng ngàn đứa trẻ, là trăm ngã rẽ cuộc đời. Cũng ngần ấy những đứa trẻ phải hứng chịu nhiều thiệt thòi, nếu không may mắn, không vững vàng về tinh thần, không được giáo dục tốt thì cũng chưa biết tương lai sẽ đi về đâu?

KIM PHƯỢNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.