Pháp luật phải song hành cùng dân

Thứ Tư, 08/11/2017 | 16:49

“Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp” là chủ đề của Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017.

Treo băng-rôn, áp-phích tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2017. Ảnh: KP

Nội dung Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay hướng đến nhân dân, đến sự thuận tiện của người dân trong chấp hành pháp luật. Phải làm sao để pháp luật trở thành người bạn đồng hành của các tổ chức, cá nhân. Muốn được như vậy, từng đơn vị, địa phương trong tỉnh phải tuân thủ pháp luật với việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các luật, pháp lệnh, văn bản pháp luật mới ban hành.

Trong đó, chú trọng rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thuế, đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, tín dụng… Các chính sách tư vấn, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, các chương trình, chính sách có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số. Các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới ban hành, tác động, hiệu ứng của chính sách, pháp luật đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý, quyền, nghĩa vụ của công dân và biện pháp bảo đảm thực hiện. Pháp luật về đất đai, vệ sinh, an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới lãnh thổ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền tài sản, sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh đó, thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, từ đó góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh doanh. Triển khai nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tăng cường theo dõi thi hành pháp luật, các vấn đề pháp lý phát sinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế; các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

Tổ chức Ngày Pháp luật thường xuyên cũng là cách để giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật, phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên. Kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào chế độ. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật để tạo đồng thuận xã hội. Thông qua đó có các giải pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Kim Phượng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.