Số điện thoại, đường dây nóng gọi bảo vệ trẻ bị xâm hại tình dục

Thứ Sáu, 10/05/2019 | 16:56

(BL-KP) Trước thực trạng tội phạm xâm hại trẻ em và mua bán người đã và đang diễn ra gây bức xúc trong dư luận, Nhà nước hiện đã có 2 tổng đài tiếp nhận thông tin. Khi phát hiện con bị quấy rối, bị xâm hại tình dục, cha mẹ, người thân trong gia đình gọi ngay đến các đường dây nóng dưới đây để được bảo vệ, tư vấn cách lưu giữ chứng cứ cũng như thủ tục pháp lý.

1. Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH: 18001567.

2. Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em: 111

Tại Bạc Liêu, hiện tại vẫn chưa có số điện thoại đường dây nóng riêng. Bà Trần Thị Yến Hòa, Trưởng phòng bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới Sở LĐ-TB&XH cho biết, Sở đang làm việc với bên viễn thông để xin đầu số cho đường dây này.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.