Từ ngày 1/12/2020, báo chí có thể bị phạt tới 10 triệu đồng khi đăng tin giật gân không phù hợp

Thứ Sáu, 09/10/2020 | 17:30

Ngày 7/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. Trong đó, tăng mức xử phạt đối với hành vi “giật tít câu view” trong hoạt động báo chí.

Cụ thể, phạt từ 5 - 10 triệu đồng khi đăng, phát thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng; minh họa, đặt tiêu đề tin, bài không phù hợp nội dung thông tin làm cho người đọc hiểu sai nội dung thông tin; đăng, phát ảnh của cá nhân mà không được sự đồng ý của người đó, trừ các trường hợp pháp luật có quy định khác. Hiện nay, hành vi minh họa, rút tít không phù hợp nội dung thông tin làm cho người đọc hiểu sai nội dung thông tin chỉ bị phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng.

Ngoài ra, hành vi đăng, phát ý kiến phản hồi không thể hiện đầy đủ nội dung theo quy định Luật Báo chí cũng bị phạt tương tự.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.