Xét xử vụ án mua bán người, mua bán trẻ em qua Trung Quốc: Hơn 100 năm tù cho 5 bị cáo

Thứ Năm, 27/07/2017 | 15:37

(BL-KP) TAND tỉnh đang xét xử sơ thẩm vụ án mua bán phụ nữ, mua bán trẻ em qua Trung Quốc. Có 5 bị cáo bị cáo buộc các hành vi mua bán người, mua bán trẻ em, cưỡng đoạt tài sản.

Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: K.P

Khoảng đầu năm 2015, bị cáo Lý Búp Pha đã thỏa thuận với người Trung Quốc tìm phụ nữ Việt Nam đưa sang Trung Quốc, mỗi người mua bán trót lọt là 120 triệu đồng.

Theo đó, Lý Búp Pha đã cùng với Sơn Thị Lan, Nguyễn Văn Phục, Lê Tấn Phong và Lê Văn Táng dùng lời lẽ thuyết phục nhiều gia đình có con, cháu là phụ nữ, trong đó có cả trẻ em qua Trung Quốc để làm việc lương cao, nếu không đi làm thì có người mai mối lấy chồng giàu có, và sẽ cho gia đình số tiền từ 40 - 50 triệu đồng. Từ đó có nhiều gia đình tin tưởng giao con gái cho Lê Tấn Phong, Lê Văn Táng, Nguyễn Văn Phục rồi giao lại cho Lan, để Lan giao cho Pha đưa sang Trung Quốc bán.

Viện KSND tỉnh giữ quyền công tố trước tòa đề nghị mức án từ 12 - 28 năm tù cho mỗi bị cáo.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.