Cảnh sát khu vực phường 3 tạo hình ảnh đẹp trong mắt người dân

Thứ Tư, 05/12/2018 | 16:52

Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND), giai đoạn 2013 - 2018, nhiều cảnh sát khu vực (CSKV) thuộc Công an phường 3, TP. Bạc Liêu đã tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân. Điển hình là đồng chí Võ Trung Kiên, Trần Nguyễn Văn, Lê Hoàng Vũ…

Trung tá Huỳnh Thị Hương Giang, Trưởng Công an phường 3 (thứ tư từ trái sang) nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng tập thể Công an phường. Ảnh: T.Đ

Phường 3 là phường trung tâm của TP. Bạc Liêu, có gần 3.000 hộ với gần 16.300 nhân khẩu; có 88 cơ quan, bệnh viện, trường học và 69 doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Đồng thời cũng có đến 227 đối tượng có tiền án, tiền sự, tệ nạn xã hội cư ngụ tại địa bàn dân cư.

Để giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội địa phương, các đồng chí CSKV đã không ngại khó khăn, gian khổ, tích cực vận động cơ quan, doanh nghiệp, người dân cất nhà cho hộ nghèo, neo đơn; giúp đỡ người dân khi gặp khó khăn, hữu sự; cảm hóa đối tượng lầm lỗi trở về với cuộc sống lương thiện. Cán bộ, chiến sĩ CSKV còn vận động tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, mắc bóng đèn chiếu sáng trong hẻm… với tổng trị giá trên 200 triệu đồng.

Những việc làm thiết thực ấy đã góp phần ổn định cuộc sống nhân dân, hạn chế thấp nhất số đối tượng tái phạm, vi phạm pháp luật tại địa bàn dân cư. Cũng từ đó, nhân dân ngày càng tin yêu, quý trọng, tích cực giúp đỡ CSKV trong nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong 5 năm (giai đoạn 2013 - 2018), nhân dân đã cung cấp cho Công an phường 3 gần 1.000 tin tức liên quan đến an ninh trật tự, góp phần đấu tranh làm rõ 342 vụ với 661 đối tượng cướp giật, trộm cắp, lừa đảo. Từ sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân mà công an đã thu hồi tài sản trị giá trên 400 triệu đồng, bắt 4 đối tượng truy nã, củng cố hồ sơ hơn 1.000 lượt đối tượng phục vụ giáo dục, răn đe, phòng ngừa.

Công tác chuyên môn như: tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký tạm trú, chứng nhận tờ khai chứng minh nhân dân, xử lý vi phạm hành chính… ở phường 3 luôn được CSKV giải quyết nhanh chóng, đúng quy định, đúng thời hạn, tránh gây phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ CSKV đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, giữ đúng lễ tiết, tác phong khi giao tiếp, hướng dẫn nhân dân tận tình, lịch sự.

Trung tá Huỳnh Thị Hương Giang, Trưởng Công an phường 3, cho biết: CSKV của Công an phường 3 được Công an tỉnh đánh giá là hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân theo phương châm “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”.   

Tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy (giai đoạn 2013 - 2018) do Công an tỉnh tổ chức, Công an phường 3 đã vinh dự được tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.   

Tấn Đạt

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.