Công an huyện Hồng Dân: Đảm bảo cho người dân vui tết an toàn

Thứ Tư, 07/02/2018 | 10:52

Từ tháng 12/2017, Công an huyện Hồng Dân đã triển khai kế hoạch thực hiện cao điểm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Mậu Tuất 2018 trên các tuyến, khu vực trọng điểm. Đồng thời, tăng cường lực lượng tuần tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Chiến (giữa), Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân trao giấy khen cho cán bộ Công an huyện Hồng Dân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: T.H

Theo Đại tá Lê Thái Nguyên, Trưởng Công an huyện Hồng Dân, năm 2017, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội có chiều hướng giảm, nhưng tính chất phức tạp, thủ đoạn côn đồ, manh động của các loại tội phạm từng lúc, từng nơi vẫn còn diễn ra táo bạo, nguy hiểm. Tội phạm trộm cắp tài sản, đánh bạc, cố ý gây thương tích… đang là mối quan tâm của toàn xã hội và tác động trực tiếp đến tình hình ANTT ở địa phương.

Trước thực trạng trên, Công an huyện Hồng Dân đã đổi mới nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tấn công, trấn áp các loại tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội để giữ yên địa bàn, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện.

Năm 2017, Công an huyện Hồng Dân đã điều tra làm rõ 32 vụ phạm pháp hình sự, liên quan đến 43 đối tượng; triệt xóa 21 điểm tệ nạn xã hội, liên quan 100 đối tượng. So với cùng kỳ năm 2016, số vụ phạm pháp hình sự giảm. Tiếp tục nỗ lực đảm bảo ANTT trên địa bàn, ngày 16/12/2017, Công an huyện Hồng Dân đã triển khai kế hoạch thực hiện cao điểm bảo vệ tuyệt đối an toàn về ANTT phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết. Theo đó, lực lượng công an địa phương tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; kiểm tra, hướng dẫn thực hiện nghiêm công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ, các cơ sở kinh doanh xăng, dầu, gas… Phân công lực lượng trực 24/24 và chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị để ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Qua một tháng thực hiện cao điểm, các đội nghiệp vụ của Công an huyện và công an 9 xã, thị trấn đã triệt phá 5 điểm tệ nạn xã hội, liên quan 25 đối tượng. Kiểm tra 30 lượt cơ sở thu mua tôm, yêu cầu các cơ sở ký cam kết không đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu. Kiểm tra 15 cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, phát hiện 2 cơ sở vi phạm. Lực lượng cảnh sát giao thông huyện thay ca tuần tra, kiểm soát cả ngày lẫn đêm. Qua đó lập biên bản 50 trường hợp vi phạm, tạm giữ 18 phương tiện, phạt tiền trên 43 triệu đồng. Thời gian này, trên địa bàn huyện không xảy ra tai nạn và va chạm giao thông.

Đại úy Nguyễn Đức Toàn, Đội trưởng Đội tổng hợp - Công an huyện Hồng Dân chia sẻ: “Cùng với tấn công, trấn áp tội phạm, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động gia đình, người dân, bạn bè các đối tượng có quyết định truy nã ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật; lập kế hoạch xác minh, truy bắt các đối tượng đang có quyết định truy nã. Đồng thời tuyên truyền, vận động hàng trăm người dân chấp hành nghiêm quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo. Phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố, kiện toàn, nâng chất các tổ chức quần chúng để tạo sức mạnh tổng hợp đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT cho nhân dân vui tết”.

Thanh Hải

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.