Công nhân dịch vụ đô thị tham gia giữ gìn an ninh trật tự

Thứ Sáu, 07/12/2018 | 15:04

Công nhân Trung tâm Dịch vụ đô thị Bạc Liêu có vai trò quan trọng trong việc làm sạch - đẹp đường phố. Bên cạnh việc lao động nặng nhọc hàng ngày, kết hợp với giờ làm, nhiều công nhân còn tham gia phong trào tự quản về an ninh trật tự (ANTT), cung cấp những nguồn tin giúp lực lượng công an triệt phá nhiều vụ việc.
Với nhiệm vụ thường xuyên trên đường cả ngày lẫn đêm, Tổ công nhân dịch vụ đô thị tự quản (CNDVĐTTQ) về ANTT thuộc Trung tâm Dịch vụ đô thị Bạc Liêu đã phát hiện, báo tin và giúp lực lượng công an xử lý nhiều đối tượng tụ tập đua xe trái phép, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường như Hòa Bình, Võ Văn Kiệt, Võ Thị Sáu. Báo tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện các vụ tai nạn giao thông và nhiều vụ việc khác có liên quan đến ANTT. 

Đại tá Phạm Quang Chung (thứ năm từ trái sang), Trưởng Công an TP. Bạc Liêu tặng quà công nhân trong dịp sơ kết 2 năm thực hiện mô hình Tổ CNDVĐTTQ. Ảnh: P.T

Khi dọn dẹp vệ sinh đường phố, các thành viên Tổ CNDVĐTTQ còn phát hiện nhiều đối tượng tụ tập hút chích ma túy ở các phường trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Qua tin báo, Công an TP. Bạc Liêu đã triệt xóa 14 điểm hút chích ma túy trên các tuyến đường: Võ Văn Kiệt (phường 1), Trần Huỳnh (phường 7), Cao Văn Lầu - Kênh Hở (phường 5), Khu xa cảng (phường 7)… 
Nhiều thành viên Tổ CNDVĐTTQ đã trở thành tấm gương trong phong trào Toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống và tố giác tội phạm. Điển hình như anh Nguyễn Văn Ri, trong lúc làm vệ sinh tuyến đường Bờ Tây (phường 2) phát hiện một chiếc xe Sirius nghi vấn là xe bị mất trộm nên báo với công an. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định đây là chiếc xe người dân đã bị mất tại thị trấn Phước Long (huyện Phước Long). 
Tổ CNDVĐTTQ về ANTT là 1 trong 15 mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Mô hình này được Công an TP. Bạc Liêu tổ chức ra mắt và đưa vào hoạt động từ tháng 4/2016 (gồm 7 tổ với 143 thành viên). Với tính chất công việc đa dạng, đặc thù của công nhân dịch vụ đô thị, nên Công an thành phố xác định đây là lực lượng quan trọng trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT, cũng như giải quyết tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn. 
Đại tá Phạm Quang Chung, Trưởng Công an TP. Bạc Liêu, nhận định: “Sau 2 năm hoạt động, Tổ CNDVĐTTQ đã góp phần tích cực trong việc giữ gìn ANTT ở địa phương; cung cấp rất nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT. Trong đó, có 146 tin có liên quan đến đấu tranh, phòng chống tội phạm, giúp lực lượng công an triệt phá hàng chục vụ trộm cắp tài sản, bắt hàng chục đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy …”.
Thanh Hải

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.