Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thứ Hai, 03/12/2018 | 15:53

Qua 2 năm thực hiện, tỉnh đã nhận được 164 thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ do nhân dân, Hội Cựu chiến binh, các cơ quan và tổ chức cung cấp. Giải mã ký hiệu, phiên hiệu thông tin cho hơn 200 trường hợp; hướng dẫn, tư vấn hỗ trợ 11 lượt thân nhân gia đình liệt sĩ làm thủ tục tìm kiếm. Vui mừng nhất là đã tìm kiếm, quy tập và an táng được 7 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong đó có 3 bộ hài cốt xác định được đầy đủ thông tin.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ sau khi tìm kiếm, quy tập.

Trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tô quốc, toàn tỉnh có 37 đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 2.030 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 38 đồng chí được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Do quá trình sáp nhập, chia tách tỉnh và địa giới hành chính thay đổi nên công tác quản lý hồ sơ, danh sách liệt sĩ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (TKQTHCLS). Bên cạnh đó, một số xã vùng sâu, vùng xa, mạng lưới thông tin cơ sở chưa có điều kiện để truyền tải một cách đầy đủ các nội dung văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác TKQTHCLS và các chế độ chính sách đến với người dân kịp thời, do đó gây không ít khó khăn cho công tác này.

Từ đó tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện công tác TKQTHCLS từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định công tác TKQTHCLS là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mang tính cấp bách, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện sâu sắc đạo lý, truyền thống đền ơn đáp nghĩa của dân tộc đối với công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan thông tin đại chúng tập trung tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác trên và vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin. Tổ chức tập huấn hướng dẫn lập bản đồ TKQTHCLS cho 1.300 đồng chí là bí thư chi bộ, trưởng khóm - ấp, Hội đồng chính sách các xã, phường, thị trấn và Ban chỉ đạo 24 các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, mỗi địa phương chọn một đơn vị cấp xã làm điểm chỉ đạo việc phát phiếu, thu phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tố chức hội nghị kết luận địa bàn đảm bảo tốt.

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh với vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo của tỉnh tích cực phối hợp tìm kiếm thông tin về mộ liệt sĩ để tổ chức cất bốc và an táng long trọng, đúng quy định. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên bám, nắm các huyện, thị xã, thành phố để xác minh thông tin và chủ động phối hợp với Ban liên lạc cựu chiến binh, Ban liên lạc chiến đấu; đẩy mạnh công tác giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị.

Qua 2 năm thực hiện, tỉnh đã nhận được 164 thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ do nhân dân, Hội Cựu chiến binh, các cơ quan và tổ chức cung cấp. Giải mã ký hiệu, phiên hiệu thông tin cho hơn 200 trường hợp; hướng dẫn, tư vấn hỗ trợ 11 lượt thân nhân gia đình liệt sĩ làm thủ tục tìm kiếm. Vui mừng nhất là đã tìm kiếm, quy tập và an táng được 7 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong đó có 3 bộ hài cốt xác định được đầy đủ thông tin.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ. Phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban ngành; thẩm tra, xác minh hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ của tỉnh; tập trung xác định danh tính liệt sĩ; nỗ lực TKQTHCLS trên địa bàn. Kết hợp chặt việc tìm kiếm, quy tập với công tác bàn giao và an táng chu đáo, để xoa dịu phần nào nỗi đau của các gia đình có người thân đã cống hiến máu xương, cuộc đời sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bài, ảnh: VĂN ĐÔNG

(Bộ CHQS tỉnh)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.