Huy động toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Thứ Sáu, 04/12/2020 | 16:42

Từ ngày 30/11 - 9/12, Ban chỉ đạo tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ (CQLT), an ninh biên giới quốc gia (BGQG) (thuộc UBND tỉnh) tổ chức tập huấn và tuyên truyền ở tất cả 10 xã, phường, thị trấn ven biển về Chỉ thị 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồn biên phòng Gành Hào (huyện Đông Hải) tặng lá cờ Tổ quốc cho các chủ tàu cá. Ảnh: T.Đ

Đại tá Nguyễn Ngọc Huệ, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo cho biết 2 hoạt động này hướng đến giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ chủ quyền BGQG của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân khu vực biên giới biển. Từ đó, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo thành phong trào quần chúng sâu rộng; huy động toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc CQLT, an ninh biên giới biển của Tổ quốc trong mọi tình huống. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của cán bộ nòng cốt thực hiện phong trào trong công tác tổ chức vận động tập thể, hộ gia đình, cá nhân ký kết tham gia thực hiện phong trào đạt hiệu quả thiết thực.

Theo đó, cán bộ biên phòng tỉnh tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản Nghị quyết 33 ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Bảo vệ BGQG; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Biển Việt Nam; công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh BGQG. Các lớp tập huấn thì đề cập chuyên sâu về Chỉ thị 01 của Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ CQLT, an ninh BGQG trong tình hình mới.

Cùng với tập huấn, tuyên truyền, Ban chỉ đạo còn yêu cầu UBND huyện Đông Hải, huyện Hòa Bình và TP. Bạc Liêu chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn ven biển tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tập thể, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia phong trào. Còn với chính quyền ven biển cùng Đồn biên phòng đẩy mạnh vận động và tổ chức cho tập thể, hộ gia đình, cá nhân tự nguyện đăng ký tham gia quản lý, bảo vệ CQLT, an ninh BGQG.

Từ khi Chỉ thị 01 được ban hành, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ CQLT, an ninh BGQG trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã được thực hiện tốt, nhiều cách làm mới, mô hình hay đã ra đời. TP. Bạc Liêu đã củng cố, kiện toàn 22 tổ an ninh tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn các xã, phường ven biển; vận động ngư dân xây dựng mô hình tàu thuyền an toàn, bến tự quản, kêu gọi ngư dân tham gia tổ đoàn kết đánh bắt thủy sản trên biển. Hàng năm, thành phố tổ chức cho ngư dân ký cam kết không sử dụng chất nổ, vi phạm CQLT các nước láng giếng… Các huyện Đông Hải, Hòa Bình cũng làm tốt việc những mặt công tác nêu trên, nhất là cam kết tuân thủ pháp luật khi hoạt động trên biển, từ đó, năm 2020 không có tàu thuyền đánh bắt thủy sản của Bạc Liêu vi phạm vùng biển nước láng giềng, so với năm 2019 xảy ra 9 vụ.

Để phong trào phát triển sâu rộng, đi đôi với việc phát động, các địa phương kết hợp với các phong trào cách mạng khác, đặc biệt là phát huy quyền dân chủ của Nhân dân, quan tâm chăm lo đời sống cho bà con, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, đại đa số người dân đã nhận thức được trách nhiệm của mình tham gia bảo vệ CQLT, an ninh BGQG.

Mạnh Quân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.