Huyện Hồng Dân: Chuẩn bị tốt diễn tập khu vực phòng thủ

Thứ Sáu, 07/06/2019 | 16:31

Diễn tập khu vực phòng thủ được Đảng bộ huyện Hồng Dân xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thời gian qua, Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành huyện tập trung chuẩn bị với quyết tâm chính trị cao nhất.

Phòng LĐ-TB&XH huyện Hồng Dân thông qua BCĐ diễn tập tỉnh kế hoạch của cơ quan trong việc chuyển địa phương sang trạng thái thời chiến. Ảnh: N.Q

Ngày 10/6/2019, huyện Hồng Dân sẽ tiến hành diễn tập thử, các mặt công tác đang được quyết liệt thực hiện. Đồng chí Phan Thanh Duy, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo (BCĐ) diễn tập huyện Hồng Dân đã giao cho hai đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy phụ trách chỉ đạo, kiểm tra khối Đảng, khối Nhà nước, khối Tư pháp và các ngành chỉnh sửa văn kiện diễn tập theo hướng dẫn của tổ nội dung tỉnh. Đồng thời yêu cầu UBND huyện đình tất cả các cuộc họp không khẩn cấp để tập trung cho công tác diễn tập.

Huyện Hồng Dân vừa thông qua văn kiện diễn tập với Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh. Đại tá Đỗ Minh Đẩu, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Ủy viên BCĐ diễn tập tỉnh, cho biết: “Hồng Dân là địa phương cuối cùng của cấp huyện diễn tập trong nhiệm kỳ này. Các huyện, thị xã, thành phố khác diễn tập đều đạt loại khá, giỏi nên mỗi cán bộ, đảng viên huyện Hồng Dân liên hệ chặt chẽ với tổ nội dung tỉnh để chỉnh sửa văn kiện, chuẩn bị ý kiến đề xuất trong các cuộc họp và tổ chức luyện tập đến ngày diễn tập thử”.

Ngay sau khi nhận mệnh lệnh của cấp trên về tổ chức diễn tập, Đảng ủy Quân sự huyện Hồng Dân ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác này. Khi bắt đầu diễn tập, Huyện ủy chỉ đạo thành lập các tiểu ban giúp việc do các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách; hai Phó Bí thư Huyện ủy phụ trách tiểu ban nội dung và tiểu ban tổ chức. BCĐ diễn tập và các tiểu ban xây dựng kế hoạch thực hiện; còn các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chuyển nhiệm vụ trọng tâm sang chuẩn bị các mặt cho công tác diễn tập. Huyện đang huấn luyện lực lượng thực binh và gấp rút xây dựng khu căn cứ chiến đấu ở ấp Bà Gồng (thị trấn Ngan Dừa).

Diễn tập của huyện Hồng Dân có 3 hình thức: Làm nhiệm vụ giải cứu con tin ở nhà cao tầng (phương án A2); phòng tránh, đánh trả; đánh địch đổ bộ đường không. Bộ CHQS tỉnh sẽ đưa Đại đội trinh sát xuống hỗ trợ huyện thực hành phương án A2, tăng cường các cơ quan chuyên môn giúp địa phương xây dựng căn cứ chiến đấu, soạn thảo văn kiện…

Huyện Hồng Dân đã huy động 1 đại đội dự bị động viên, 1 trung đội súng máy phòng không 12,7mm dân quân, 2 trung đội dân quân cơ động để huấn luyện. Theo Thượng tá Nguyễn Hậu Phương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện: “Các lực lượng đều chấp hành lệnh điều động, cơ bản làm tốt công tác huấn luyện, nội dung huấn luyện sát với tình hình thực tế địa phương và sắp xếp đội hình tham gia diễn tập tốt”.

Đảng bộ, quân và dân huyện Hồng Dân đang dồn sức cho công tác diễn tập cấp huyện (diễn ra 5 năm/lần). Dự kiến, giữa tháng 6 sẽ diễn ra diễn tập thật, và theo đánh giá của Ban chỉ đạo diễn tập huyện Hồng Dân, đến nay công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất.

NGUYỄN QUỐC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.