Huyện Hồng Dân: Đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh

Thứ Sáu, 31/08/2018 | 16:24

Huyện Hồng Dân vừa sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Nửa nhiệm kỳ qua, huyện Hồng Dân đã đạt được nhiều dấu ấn quan trọng trên các lĩnh vực. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Hồng Dân luôn quan tâm công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, góp phần củng cố thế trận quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn...

Công an huyện Hồng Dân ra mắt mô hình Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Đ.H

Quá trình thực hiện nhiệm vụ quân sự, QP-AN trên địa bàn huyện Hồng Dân để lại nhiều ấn tượng. Huyện đã tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, một bên một cấp trên bản đồ và 6 cuộc diễn tập, chiến đấu phòng thủ các xã, thị trấn. Thông qua hoạt động diễn tập đã bồi dưỡng nâng cao khả năng tổ chức, chỉ huy, điều hành của cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự ở địa phương. Đồng thời rút kinh nghiệm bổ sung hoàn chỉnh các phương án tác chiến phòng thủ và kế hoạch chiến đấu trị an của lực lượng vũ trang.

Cùng với đó, các phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, tuyển sinh quân sự, bồi dưỡng kiến thức QP-AN trên địa bàn Hồng Dân. Trong 5 năm, huyện đưa gần 700 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,7% so với dân số; huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ đạt trên 75%, lực lượng dự bị động viên đạt 100%.

Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở Hồng Dân tiếp tục được duy trì ổn định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 132 vụ phạm pháp hình sự, cơ quan công an đã điều tra làm rõ 103 vụ, liên quan 155 đối tượng. Tỷ lệ điều tra, khám phá thường án đạt trên 78%; tỷ lệ điều tra, khám phá trọng án đạt 100%. Huyện đã xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm pháp luật, giải quyết tốt các tình huống phát sinh, vận động nhân dân giao nộp và phát hiện thu hồi hàng trăm vũ khí, vật liệu nổ. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển rộng khắp…

Trong nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cơ quan Tư pháp huyện còn phối hợp khá chặt chẽ với nhau, nhờ vậy quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án được đẩy nhanh, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Trong đó, Viện KSND huyện truy tố 108 vụ, 144 bị cáo; ban hành 36 kiến nghị và 9 kháng nghị. TAND huyện thụ lý trên 1.000 vụ án, tiến hành xét xử 928 vụ, đình chỉ 280 vụ, hòa giải thành 308 vụ. Ngoài ra, mở được 3 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp, đồng thời đưa ra xét xử lưu động 40 vụ án, 52 bị cáo.

Theo đánh giá, công tác lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành chức năng huyện Hồng Dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội không ngừng được tăng cường. Từ đó, một số nhóm tội phạm đã bị trấn áp, các vụ khiếu kiện của nhân dân được xử lý, giải quyết kịp thời. 

Công tác bảo vệ pháp luật cũng thể hiện nhiều nét tiến bộ hơn, quyền dân chủ, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được tôn trọng. Một số vụ án phức tạp, kéo dài đã được xét xử. Tổ chức bộ máy và hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo yêu cầu cải cách tư pháp.

Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Công tác này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Thông qua việc đảm bảo tốt QP-AN, huyện Hồng Dân đã tạo điều kiện, tiền đề vững chắc cho kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn phát triển.

Đ.H

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.