Lực lượng vũ trang Bạc Liêu: Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng

Thứ Hai, 29/10/2018 | 15:18

       * Đại tá LÊ HOÀNG GIỮ

       Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh là một trong những nội dung quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Những năm qua, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào TĐQT.

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra mô hình, học cụ chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2018. Ảnh: L.H.G

Ở các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT được gắn kết với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả như: mô hình Giúp đồng đội vượt khó của Phòng Chính trị; mô hình Chăm lo giúp đỡ trẻ mồ côi, người già neo đơn của Trường Quân sự tỉnh; Hũ gạo tình quân - dân của Ban CHQS TX. Giá Rai; công trình Đẩy mạnh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Phòng Kỹ thuật… Từ đó góp phần thúc đẩy phong trào thi đua phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT trong tỉnh phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Mục tiêu đầu tiên của phong trào TĐQT là tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, không dao động trước những tác động phức tạp của tình hình tiêu cực xã hội và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiêu biểu cả về ý chí và hành động gắn với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Từ mục tiêu đặt ra, qua bình xét, phân tích chất lượng đảng viên, hàng năm có 74,25% tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh; trên 96% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng ủy Quân sự tỉnh phối hợp với các huyện, thị, thành ủy thành lập 64 chi bộ quân sự, hiện nay 100% chi bộ quân sự đều có cấp ủy. Đội ngũ cán bộ các cấp được củng cố, kiện toàn, bố trí sắp xếp ổn định theo biên chế và được đào tạo cơ bản, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Đến nay, cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học đạt 86,7%, sau đại học đạt 1,5%; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,7% so với tổng số dân (trong đó đảng viên 21,91%, đoàn viên 63,40%); lực lượng dự bị động viên đạt 99,44%.

Trong tình hình mới hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Nhận thức rõ điều đó, Bộ CHQS tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hướng trọng tâm thi đua vào việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Các nội dung, chỉ tiêu thi đua tập trung vào việc nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chất lượng huấn luyện của LLVT.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức diễn tập theo Nghị định 30, 130 của Chính phủ đạt kết quả tốt. Đồng thời chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện được 10 cuộc, diễn tập tác chiến phòng thủ cấp xã 74 cuộc. Qua diễn tập đã nâng cao về trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị; ý thức, trách nhiệm, khả năng xử trí tình huống linh hoạt của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời góp phần nâng cao ý thức của các cấp, các ngành và nhân dân về xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh.

Công tác huấn luyện thực hiện đúng kế hoạch, chất lượng huấn luyện không ngừng được nâng lên. Trong huấn luyện, thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và yêu cầu “Nhanh, mạnh, chính xác”; chú trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, phù hợp với trang bị hiện có; quân số tham gia huấn luyện đạt từ 99,65%. Kết quả kiểm tra có 85% trở lên đạt khá, giỏi. Thành tích của phong trào thi đua trong huấn luyện còn được thể hiện qua các lần hội thi, hội thao do Quân khu, Bộ Quốc phòng tổ chức, Bộ CHQS tỉnh đều đạt giải cao.

Để nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, phong trào TĐQT, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua về dân chủ, chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy; nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy chế, quy định của địa phương, đơn vị. Công tác cải cách hành chính quân sự, đổi mới phương pháp, tác phong công tác luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp coi trọng, được cụ thể hóa bằng việc gắn trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, năng lực tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ các cấp không ngừng được nâng lên, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Công tác dân vận là một trong những nội dung quan trọng được cấp ủy, chỉ huy các cấp của LLVT tỉnh quan tâm đưa vào nội dung, chỉ tiêu thi đua hàng năm. Trong 5 năm qua, LLVT tỉnh tổ chức 20 đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác vận động quần chúng, cùng với cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể địa phương thực hiện nhiều công trình, phần việc mang ý nghĩa thiết thực. Hàng năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức chương trình Tết quân dân nhằm góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở chính trị và thế trận lòng dân vững chắc. Đồng thời tạo điều kiện cho gia đình chính sách, hộ nghèo vui xuân, đón tết với tổng số tiền, quà tặng gần 13 tỷ đồng. Trong phong trào thi đua LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM), 5 năm qua, LLVT tỉnh đã ký kết XDNTM với 12 xã; huy động gần 16 tỷ đồng, 97 phương tiện sản xuất, hỗ trợ 5 triệu con giống các loại và trên 100.000 ngày công lao động giúp các địa phương XDNTM.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy được các cơ quan, đơn vị thực hiện đạt hiệu quả thiết thực với nhiều công trình tiêu biểu. Đó là phong trào Xây dựng bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt, Quân y 5 tốt, Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp; cuộc vận động Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

Các chỉ tiêu thi đua đã hòa quyện vào nhau, trở thành một trong những mục tiêu chủ yếu của phong trào TĐQT, tạo sinh khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, chiến sĩ; đồng thời tạo động lực thúc đẩy cơ quan, đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng LLVT ngày càng vững mạnh.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.